Đằng sau màn oanh tạc thảm đỏ Cannes của Phạm Băng Băng, Củng Lợi

Việc chỉ có Phạm Băng Băng và Củng Lợi nhận được sự quan tâm từ truyền thông quốc tế cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng suy giảm của showbiz Hoa ngữ ở thị trường thế giới.

Thảm đỏ khai mạc Cannes 2023 chứng kiến sự đổ bộ của nhiều ngôi sao Trung Quốc. Nhưng chỉ có Phạm Băng Băng và Củng Lợi được ban tổ chức lẫn truyền thông quốc tế công nhận vị thế, vai trò. Theo QQ, việc phụ thuộc danh tiếng vào những "át chủ bài" kỳ cựu tại Cannes cho thấy sự tụt dốc của nền điện ảnh xứ tỷ dân.

Đãi ngộ riêng cho Củng Lợi, Phạm Băng Băng

Theo Sina, trong danh sách sao Trung Quốc đến tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 (viết tắt: LHP Cannes), chỉ Củng Lợi, Phạm Băng Băng, Thang Duy có vị thế riêng ở thị trường giải trí quốc tế. Với đẳng cấp của mình, họ được ban tổ chức đối đãi đặc biệt.

Ở ngày khai mạc, những hình ảnh về Phạm Băng Băng, Củng Lợi được cập nhật liên tục trên trang chính thức của LHP cùng báo chí phương Tây.

Sina cho biết tính đến hiện tại, Phạm Băng Băng và Củng Lợi là hai nghệ sĩ gốc Hoa được ban tổ chức Cannes đưa đón bằng xe riêng từ lúc đặt chân xuống sân bay Pháp đến khi bước lên thảm đỏ sự kiện.

Củng Lợi có màn xuất hiện hoành tráng trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: Sina.

Củng Lợi là nữ diễn viên hưởng đặc quyền cao nhất. Cô được ban tổ chức ca ngợi là "ánh sáng Trung Quốc". Khi Củng Lợi vừa đặt chân đến sự kiện, ngôi sao Cao lương đỏ có người hướng dẫn, quay phim riêng.

Minh tinh cũng được ban tổ chức dọn thảm, tạo khoảng trống để tất cả ống kính đều tập trung vào một mình cô. Chương trình phát sóng trực tiếp chiếu cảnh Củng Lợi từ lúc đứng chờ cho đến khi hoàn thành phần đi thảm đỏ.

Phạm Băng Băng cũng được ban tổ chức hỗ trợ người căn chỉnh váy áo. Cô có góc quay cận cảnh trong 1 phút cùng phần giới thiệu "từng là giám khảo tại Cannes 2017" từ người dẫn chương trình trực tiếp. Ở trước lối vào sự kiện, người đẹp còn được Thierry Fumao - Giám đốc Nghệ thuật Cannes - đón tiếp, trò chuyện riêng.

Sina đánh giá Phạm Băng Băng hay Củng Lợi đã làm tròn vai trò đại sứ của Trung Quốc tại Cannes. Năm nay, Phạm Băng Băng với bộ váy mang tên "mãnh hổ xuống núi" được Vogue (ấn bản Mỹ, Ba Lan), Harper's Bazaar (Anh, Mỹ) và New York Times xếp vào danh sách sao mặc đẹp ở lễ khai mạc.

Phạm Băng Băng thuộc top sao châu Á hàng đầu, có nhiều ảnh chụp nhất trên thảm đỏ trong ngày khai mạc Cannes, với 108 bức. Ảnh: Sohu, Weibo.

Nhóm sao bị ngó lơ

Ngoài Phạm Băng Băng và Củng Lợi, thảm đỏ khai mạc Cannes còn có sự xuất hiện của Trương Vũ Kỳ, Quan Hiểu Đồng, Chu Nhất Long, Giả Nãi Lượng, Tưởng Mộng Tiệp, Hàn Đan Đồng. Lứa đàn em của 2 đại hoa đán đều thất bại trong việc gây ấn tượng ở sự kiện điện ảnh danh giá.

Theo ghi nhận ở hiện trường, họ lướt ngang thảm đỏ một cách mờ nhạt, bị truyền thông quốc tế dửng dưng. Cánh báo giới thậm chí còn không chụp hình Chu Nhất Long - người có phim tranh giải. Tưởng Mộng Tiệp, Giả Nãi Lượng đến một cảnh quay, ảnh chụp từ báo giới cũng không có. Thậm chí, để thu hút sự chú ý, Trương Vũ Kỳ còn cởi vòng cổ ném về khu vực của nhiếp ảnh gia.

Sina cho biết trừ Phạm Băng Băng, Củng Lợi, ảnh của các nghệ sĩ Hoa ngữ khác đều do họ tự sắp xếp chụp. Nhóm sao Trung Quốc có danh tiếng kém ở quốc tế này hầu như đều bị ban tổ chức nhắc nhở, không cho phép nán lại quá lâu trên thảm đỏ.

Hở bạo nhưng Trương Vũ Kỳ vẫn không được truyền thông quốc tế để mắt. Ảnh: Sina.

Theo một số nhà phê bình, LHP Cannes được xem là "điểm hành hương" của nghệ sĩ Trung Quốc trong nhiều năm. Đây là nơi dễ đến, nhưng rất khó để có chỗ đứng riêng như Phạm Băng Băng hay Củng Lợi, nhất là đối với nghệ sĩ chưa từng chạm đến đỉnh cao thành tích mang đẳng cấp quốc tế. Nếu không có chiêu trò gây sốc, những người như Quan Hiểu Đồng, Trương Vũ Kỳ đều bị xem là nghệ sĩ quần chúng trên thảm đỏ.

"Trung Quốc đang thiếu vắng nghiêm trọng những ngôi sao có đẳng cấp cao ở thị trường giải trí quốc tế. Nghệ sĩ trẻ hạng A như Quan Hiểu Đồng hay vài ngày tới là Cung Tuấn, Châu Đông Vũ chắc chắn sẽ lại trải qua tình cảnh vô danh tại sự kiện điện ảnh danh giá", QQ nhận định.

Điện ảnh Hoa ngữ không còn sản sinh sao quốc tế

Theo Sina, tại Cannes lần thứ 76, điện ảnh Trung Quốc có vỏn vẹn 2 tác phẩm vào danh sách tranh giải rút gọn Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo), gồm Sai lầm bên sông (Chu Nhất Long đóng chính) và Nhiên đông (Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Nhiên, Khuất Sở Tiêu thể hiện). Đa số nghệ sĩ Hoa ngữ đến LHP chủ yếu dựa vào quan hệ, tức đi theo diện khách mời của nhãn hàng.

Độ quan tâm của truyền thông trên thảm đỏ năm nay cũng phản ánh rõ nét những khó khăn mà nền điện ảnh Trung Quốc đang trải qua. Danh tiếng của showbiz xứ tỷ dân đang dựa vào những gương mặt cũ, thuộc thế hệ 6X-8X như Củng Lợi, Phạm Băng Băng để duy trì trên trường quốc tế. Họ hoàn toàn không có lứa sao kế cận để đủ sức oanh tạc liên hoan phim lớn như ngày xưa.

Ảnh đế Trung Quốc Chu Nhất Long không được chú ý. Ảnh: Sina.

Theo Sina, dấu ấn của ngành điện ảnh xứ tỷ dân tại Cannes chấm dứt kể từ sau năm 2015. Vài năm qua, số lượng tác phẩm Hoa ngữ góp mặt tranh giải bị đánh giá rải rác, không để lại ấn tượng với giới chuyên môn.

Năm 2019, bộ phim Gặp gỡ ở nhà ga phía nam do Hồ Ca, Quế Luân Mỹ, Liêu Phàm, Vạn Thiến đóng chính tranh giải Cành cọ Vàng chỉ nhận 2,7 điểm chất lượng trên thang điểm 4.

Khoảng ba năm trở lại đây, QQ cho biết Cannes trở thành sân chơi cọ xát của đạo diễn trẻ Trung Quốc. Những phim mang mác "made in China" được công chiếu tại sự kiện phần lớn mang tính quảng bá.

Sự hụt hơi này đến từ việc nhà sản xuất giảm đáng kể số lượng phim nghệ thuật để làm phim thương mại. Những dự án được sản xuất với mục đích kiếm tiền, phục vụ thị hiếu cho thị trường tỷ dân ngày nay không đáp ứng chuyên môn nghệ thuật để tranh giải ở Cannes hay Oscar.

Khi tượng vàng Oscar hay Cannes không còn là đích đến, mục tiêu quan trọng của điện ảnh Trung Quốc, dấu ấn của họ ở thị trường giải trí quốc tế cũng ngày càng nhạt nhòa. Các ngôi sao hàng đầu xứ tỷ dân hiện tại chỉ quanh quẩn tiếng tăm ở quê nhà, không đủ sức tiến ra thế giới.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-sau-man-oanh-tac-tham-do-cannes-cua-pham-bang-bang-cung-loi-post1431982.html