Đằng sau cuộc tái hợp Ancelotti - Real Madrid

Real Madrid vừa đạt được thỏa thuận và tái bổ nhiệm HLV Carlo Ancelotti làm người kế vị Zinedine Zidane.

Hôm 1-6, tức chỉ vài ngày sau khi Zidane từ chức, đội chủ sân Bernabeu thông báo ký hợp đồng 3 năm với Ancelotti, HLV đương nhiệm của Everton. Phía Everton đã tạo điều kiện cho nhà cầm quân 61 tuổi này kết thúc hợp đồng sớm 3 năm. Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Ancelotti, một phần bởi chiến lược gia người Ý cũng muốn trở về nơi ông từng làm việc 2 năm. Còn theo báo giới Tây Ban Nha, động thái bổ nhiệm Ancelotti là “một mũi tên bắn 2 đích” của Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez.

HLV Ancelotti (trái) và Chủ tịch Perez. Ảnh: Marca

HLV Ancelotti (trái) và Chủ tịch Perez. Ảnh: Marca

Ðầu tiên đây là sự đáp trả phản ứng của Zidane sau bức thư ngỏ ra đi chỉ trích Perez và Ban lãnh đạo CLB này không ủng hộ HLV có nhiều công lao như ông. Việc Real Madrid chỉ trong vòng 24 giờ kéo được chiến lược gia lão luyện từ Everton về thay thế, ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6-2024 với mức lương 6 triệu Euro/năm (thấp gần phân nửa so với ở Everton), cho thấy uy danh của đội bóng Hoàng gia vẫn có sức thuyết phục rất lớn và không một nhà cầm quân nào có thể từ chối. Bên cạnh đó, bổ nhiệm Ancelotti cũng là một thành công của cá nhân Chủ tịch Perez, tức ông hoàn toàn có thể thuyết phục HLV này thay đổi quan điểm từng chỉ trích ý tưởng tổ chức giải European Super League, nay đã nghiêng về phía mình. Real Madrid là 1 trong 12 CLB sáng lập European Super League.

Sáu HLV gần nhất của Real Madrid bao gồm Rafael Benitez, Zidane (nhiệm kỳ đầu), Julen Lopetegui, Santiago Solari, Zidane (nhiệm kỳ vừa kết thúc) và Ancelotti đều từng là cựu cầu thủ hoặc cựu HLV của CLB. Ðường lối bổ nhiệm này phản ánh việc ông Perez rất coi trọng các chiến lược gia có kiến thức và thấu hiểu Real Madrid. Với riêng Ancelotti, chính khả năng quản lý tốt những con người có trong tay là chìa khóa thành công của ông trong giai đoạn đầu tiên gắn bó với đội bóng.

Ở lần đầu dẫn dắt Real Madrid từ năm 2013-2015, Ancelotti từng giúp “Kền kền trắng” đoạt một Cúp Nhà vua, một chức vô địch Champions League, một Siêu cúp châu Âu và một FIFA Club World Cup. Trong đó, danh hiệu Champions League năm 2014 đã chấm dứt cơn khát vinh quang dài tới 12 năm của Real Madrid ở đấu trường này và hiện thực hóa “La Decima”, giấc mơ đoạt chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu thứ 10 trong lịch sử CLB. Nhiệm kỳ đó còn chứng kiến Ancelotti cùng Real Madrid làm nên một số mốc lịch sử. Ðó là kỷ lục thế giới với 51 chiến thắng trong năm 2014, bao gồm mạch 22 trận thắng liên tiếp. Tổng cộng, ở nhiệm kỳ đầu tiên, tỷ lệ thắng của Ancelotti lên tới 74,7%.

Nhưng giờ đây, vấn đề lớn nhất mà Ancelotti phải sớm giải quyết là vực dậy sức mạnh của Real Madrid. Ðội hình hiện khác so với tập thể ông kế thừa từ Jose Mourinho năm 2013. Cristiano Ronaldo đã không còn ở Bernabeu, Karim Benzema và Luka Modric đều trên 33 tuổi, Sergio Ramos thì gần như sẽ ra đi vào mùa hè này, trong khi Eden Hazard bị chê là “siêu bệnh binh”. Ancelotti có thể phải dựa vào những cầu thủ trẻ như Federico Valverde, Vinicius Junior hay thậm chí gọi về Takefusa Kubo để xây dựng một thế hệ thành công mới. Nếu vậy, Real Madrid cần sự kiên nhẫn và đặc biệt là phát triển chiến thuật, những điều không phải lúc nào cũng là dấu ấn trong sự nghiệp của Ancelotti. Ông vốn xuất sắc với quyền lực mềm, giỏi quản lý và sử dụng các ngôi sao hơn.

BÌNH DƯƠNG (Theo Marca, ESPN)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dang-sau-cuoc-tai-hop-ancelotti-real-madrid-a133983.html