Đằng sau cuộc đình công của tài xế

Cuộc đình công của giới tài xế xe tải chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (từ 21-5) bởi họ vẫn chặn xe ở 557 điểm trên các quốc lộ ở 26/27 bang, bất chấp việc Tổng thống Michel Temer có động thái nhượng bộ - giảm giá dầu diesel và giảm phí cầu đường cho xe vận chuyển hàng hóa.

Và việc này đang khiến cho 10 sân bay không còn nhiên liệu để cung cấp cho các chuyến bay, nhiều trạm xăng buộc phải đóng cửa, 40% hoạt động của ngành Xây dựng bị gián đoạn, một số nhà máy lắp ráp ôtô phải tạm ngừng hoạt động, siêu thị và các cửa hàng kinh doanh nhỏ bắt đầu xuất hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Theo quyết định hôm 28-5 của Tổng thống Michel Temer (áp dụng trong 60 ngày) giá dầu diesel được giảm 0,46 real/lít, đồng thời chấp thuận 4 đòi hỏi khác của giới lái xe tải. Theo tờ Folha de Sao Paulo, kinh tế nước này thiệt hại hơn 10 tỷ real (khoảng 2,8 tỷ USD) vì cuộc đình công kể trên.

Tổng thống Michel Temer.

Động thái này xuất phát từ việc Tổng thống Michel Temer từng cho phép Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobas tự định giá các sản phẩm xăng dầu. Và ông Michel Temer cũng vừa tuyên bố, không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong tháng 10-2018.

Dư luận cũng quan tâm tới quyết định yêu cầu Facebook phải trả khoản tiền phạt trị giá 33,4 triệu USD vì thất bại trong việc hợp tác với Chính phủ Brazil trong một cuộc điều tra hối lộ.

Cảnh sát cho biết, việc này diễn ra trong năm 2016 - đề nghị Facebook cung cấp quyền truy cập vào các tin nhắn WhatsApp của những cá nhân đang bị điều tra. Gần 1 tháng trước (8-5), cảnh sát thông báo đã triệt phá một đường dây hối lộ lớn liên quan tới vụ bê bối tham nhũng có tên gọi "Lava Jato" - bị phanh phui từ năm 2013.

Theo thông báo của cơ quan công tố Brazil, đường dây này bị cáo buộc hối lộ 200 triệu real (khoảng 56,5 triệu USD) trong giai đoạn 2010-2012, để Tập đoàn Xây dựng Odebrecht nhận hợp đồng trị giá 825 triệu USD (ký với Petrobras).

Và một số chính trị gia thuộc đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) cầm quyền và Công đảng (PT), cùng 1 thân cận của Tổng thống Michel Temer có liên quan tới đường dây kể trên. Cảnh sát cho biết, đã ra lệnh bắt giữ 53 đối tượng ở trong và ngoài Brazil.

Được biết, số đối tượng kể trên bị cảnh sát bắt tại các thành phố Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana và thủ đô Brasilia. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã triệu tập 51 người vì bị cáo buộc làm trung gian cho một số công ty thanh toán các khoản tiền bất hợp pháp cho chính trị gia.

Theo tờ Globo của Brazil, mục tiêu chính của chiến dịch bắt giữ kể trên là ông Dario Messer, nhân vật được cho là thân tín với cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes, đồng thời là "nhà trung gian" có ảnh hưởng lớn ở Brazil.

Hơn 1 tháng trước (27-4), Tổng thống Michel Temer đã phủ nhận thông tin của tờ Folha de Sao Paulo - bị cảnh sát điều tra xung quanh cáo buộc rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản.

Theo thông tin của tờ Folha de Sao Paulo, cảnh sát nghi ngờ ông Michel Temer đã "rửa" 577.250 USD bằng việc mua tài sản do các thành viên trong gia đình thực hiện. Trong tuyên bố đưa ra trên truyền hình hôm 27-4, Tổng thống Michel Temer không những khẳng định vô tội, mà còn coi đây là "sự truy tố hình sự đội lốt một cuộc điều tra" nhằm tước bỏ quyền lực của ông.

Theo giới truyền thông, 4 nhân vật thân cận với Tổng thống Michel Temer cũng đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc hối lộ trong các hợp đồng tại cảng biển Santos. Thẩm phán Tòa án tối cao Luis Roberto Barroso đã ra lệnh bắt đối với Đại tá về hưu Joao Baptista Lima, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Wagner Rossi, chủ Công ty logistic cảng biển Rodrimar SA Antonio Celso Greco và cựu cố vấn Jose Yunes.

Theo các công tố viên, việc bắt giữ 4 nhân vật kể trên để phục vụ cuộc điều tra về nghi vấn Tổng thống Michel Temer nhận hối lộ của Công ty Rodrimar SA, để tạo điều kiện cho họ nhận hợp đồng tại cảng biển Santos.

Gần 3 tháng trước (2-3), Thẩm phán Edson Fachin đã đưa Tổng thống Michel Temer vào danh sách những nhân vật bị điều tra về nguồn tiền bất hợp pháp mà đảng PMDB từng nhận của Odebrecht. Bộ Ngoại giao Peru vừa cho biết, nước này đã chính thức đề nghị Mỹ dẫn độ cựu Tổng thống Alejandro Toledo (đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng), vì bị cáo buộc nhận hối lộ 20 triệu USD từ Odebrecht.

Chính phủ Mexico cũng đã ra lệnh cấm toàn bộ các tập đoàn và công ty nhà nước ký hợp đồng, cũng như tạm thời đình chỉ hoạt động và đưa ra án phạt 55,4 triệu USD đối với 2 công ty con của Odebrecht tại nước này vì đã hối lộ để lấy hợp đồng trong các thương vụ với Tập đoàn Dầu khí Mexico (Pemex).

Pemex bị cáo buộc phân bổ bốn hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD cho Odebretch trong giai đoạn 2011-2014. Trước đó, Pemex đã chấm dứt một hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Odebrecht.

Thiện Lân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/brazil-dang-sau-cuoc-dinh-cong-cua-tai-xe-493720/