Đằng sau 10 sự kiện chấn động thế giới

Một số sự kiện chấn động thế giới như nhà thám hiểm Colombo tìm ra Châu Mỹ... xảy ra khá ngẫu nhiên hoặc do nhầm lẫn của con người.

Năm 1492, đoàn thám hiểm do Cristophe Colombo làm trưởng đoàn đã khám phá ra Châu Mỹ khi họ đang trên cuộc hành trình đi đến Ấn Ðộ bằng đường biển. Đây là một trong số những sự kiện ngẫu nhiên chấn động thế giới.

Ngày 26/4/1986, một vụ nổ mạnh tại nhà máy điện Chernobyl đã gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm họa này được cho là do sai lầm trong thiết kế lò phản ứng và những người điều hành đã tắt nhiều hệ thống an toàn của lò phản ứng.

Vụ ám sát Thái tử Áo Franz Ferdinand và vợ ông, Sophie, ở Sarjevo ngày 28/6/1914 được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh Thế giới Thứ nhất. Thảm họa này có thể đã không xảy ra nếu người tài xế chở Thái tử không nhầm đường, khiến kẻ ám sát có cơ hội dễ dàng ra tay.

Vụ chìm tàu RMS Titanic xảy ra vào tháng 4/1912 sau khi con tàu đâm vào tảng băng đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng trong tổng số 2.224 có mặt trên tàu. Khi đó, con tàu đang trên hành trình từ Southampton tới thành phố New York (Mỹ). Được biết, nhiều người thiệt mạng chỉ vì không có đủ thuyền cứu sinh.

Ngày 18/10/1867, Nga đã bán vùng đất Alaska cho Mỹ vì nghĩ nơi này chẳng có gì đáng giá. Sau đó, vào khoảng những năm 1880 – 1890, hoạt động khai thác vàng bắt đầu diễn ra tại Alaska và tiếp diễn ngày nay. Được biết, Alaska là bang sản xuất nhiều vàng lớn thứ hai của Mỹ, sau Nevada.

Năm 1958, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã phát động chiến dịch diệt chim sẻ vì chúng ăn hại thóc lúa, gây thiệt hại cho nông nghiệp. Tuy nhiên, vì không còn chim sẻ, các loại côn trùng (đặc biệt là châu chấu) tràn ngập vùng miền quê, phá hoại mùa màng và kéo theo sau là một nạn đói khủng khiếp ở Trung Quốc. Có tin nói, từ năm 1959 đến 1961, khoảng 30 triệu người ở nước này bị chết đói.

Năm 1928, Alexander Fleming - một bác sĩ, nhà sinh học và nhà dược lý học người Scotland - đã phát hiện ra Penicillin ra một cách rất tình cờ.

Năm 1665, trong khi dịch hạch bùng phát ở London (Anh), người ta cho rằng mèo là con vật làm dịch bệnh lây lan nên đã giết hại loài mèo. Tuy nhiên, khi số lượng mèo giảm, dịch hạch thậm chí còn tồi tệ hơn. Bởi trên thực tế, loài chuột mới chính là thủ phạm reo rắc "Cái chết Đen". Được biết, chỉ trong 18 tháng, khoảng 100 nghìn người tử vong trong đợt dịch bệnh này.

Sergio Martinez, một thợ săn đến từ West Covina, bang California (Mỹ) đã bị lạc trong rừng gần San Diego nên quyết định đốt pháo sáng để cầu cứu. Thật không may, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và đây được coi là vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử California.

Năm 1964, Donald Rusk Currey, một học viên cao học, đã vô tình nhờ người chặt bỏ một cây lâu đời nhất thế giới ở vùng Lòng chảo lớn của Mỹ. Được biết, cây này gần 5.000 tuổi. (Nguồn ảnh: List25)

Thiên An (Theo L25)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/dang-sau-10-su-kien-chan-dong-the-gioi-840084.html