Đăng sai sự thật về dịch COVID-19, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Người phụ nữ 36 tuổi ở Quảng Nam bị phạt 10 triệu đồng vì hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID – 19 gây hoang mang dư luận

Ngày 13/4, BCĐ phòng chống dịch COVID – 19 Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng vừa tiến hành xử phạt hành chính 1 trường hợp đưa sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 4/4, bà N.T.T.T (36 tuổi, trú xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sử dụng tài khoản facebook có tên “Nguyen Thuy”, đăng thông tin với nội dung: “Phú Đông có 2 người nhiễm bệnh rồi, mội người cẩn thận nha!” thông tin sau khi được đăng tải gây hoang mang cho người dân địa phương.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T.T đã thừa nhận bản thân chưa nhận thức được hành vi đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật là vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với bà N.T.T.T với số tiền 10.000.000 đồng.

Bắt quả tang nhiều thương lái đánh bạc bất chấp quy định giãn cách xã hội

Ngày 13/4, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức "3 cây cầm chương" tại nhà Nguyễn Thị Hiền (SN 1979, trú xã Hoằng Hải).

Tại chỗ, lực lượng Công an đã bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc gồm: Trần Hữu Tâm (SN 1979); Lê Văn Hải (SN 1981); Lê Văn Tú (SN 1993); Phạm Văn Bằng (SN 1982); Lê Văn Nam (SN 1985) đều ở xã Hoằng Trường; Trương Viết Hùng (SN 1982; Lê Văn An (SN 1988) đều ở xã Hoằng Yến; Nguyễn Văn Thành (SN 1988) và Nguyễn Văn Long (SN 1984) đều ở xã Hoằng Hải. Thu giữ tại chỗ 218 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Những người tham gia đánh bạc và tang vật

Những người tham gia đánh bạc và tang vật

Đây là sới bạc do vợ chồng Trần Văn Tâm và Nguyễn Thị Hiền đứng ra tổ chức. Các đối tượng tham gia đánh bạc đều là các thương lái mua bán hải sản trên địa bàn các xã vùng biển của huyện Hoằng Hóa.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid - 19, các hoạt động mau bán hải sản đang tạm dừng nên Trần Văn Tâm và vợ đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ngay tại nhà mình để thu tiền "hồ".

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoài Văn-Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dang-sai-su-that-ve-dich-covid19-nguoi-phu-nu-bi-phat-10-trieu-dong-1641392.tpo