Đang rút xăng ra khỏi tàu Hải Hà 18 bị cháy nổ

Tối 11/3, các lực lượng chức năng đang khẩn trương hút xăng còn lại ra khỏi con tàu Hải Hà 18.

Tàu Hải Hà 18 sau vụ cháy, nổ được neo đậu tại ngã ba sông Bạch Đằng - sông Cấm

Tối 11/3, thông tin với Báo Giao thông từ hiện trường, đại diện lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết 18h30 hôm nay, các lực lượng chức năng bắt đầu chuyển tải hút lượng xăng còn lại ra khỏi tàu Hải Hà 18.

Trước đó, lúc 13h cùng ngày, phương án chuyển tải xăng tại tàu Hải Hà 18 đã được Cảnh sát PCCC phê duyệt. Việc hút xăng ra khỏi tàu Hải Hà được tiến hành nơi tàu này đang được neo đậu tại khu vực ngã ba sông Bạch Đằng - sông Cấm.

Các trang thiết bị phục vụ công tác chuyển tải xăng đã được tập kết đến bên cạnh tàu Hải Hà, gồm: tàu chuyển tải Tiến Đạt 99 (trọng tải 798 tấn), ponton đặt máy phát, bơm di động để chuyển tải với lưu lượng khoảng 80 m3/ giờ.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng bố trí các ca nô cao tốc và cán bộ phối hợp với các lực lượng chức năng tại hiện trường để chốt chặn đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu vực tàu Hải Hà 18 đang neo buộc; cảnh báo cho các tàu thuyền hoạt động qua lại khu vực nguy hiểm biết và tránh xa khu vực chuyển tải xăng.

Trước đó, hồi 16h30, ngày 10/3, tại Cảng K99, luồng Sông Cấm thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng, tàu Hải Hà 18 thuộc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (có trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình) đã xảy ra sự cố cháy nổ khi đang xuất hàng. Tàu chở 900 m3 xăng A92. Khi xảy ra sự cố tàu đã bơm được khoảng 300m3 xăng, còn 600m3 xăng trên tàu.

Các lực lượng chức năng đã phải huy động hàng chục phương tiện, hàng trăm người liên tục dập lửa khống chế đám cháy suốt đêm 10/3.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dang-rut-xang-ra-khoi-tau-hai-ha-18-bi-chay-no-d247070.html