Đảng Nhân dân Campuchia thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường lần thứ 5, diễn ra vào ngày 5/6 vừa qua.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường lần thứ 5 tại điểm bầu cử ở Kandal, Campuchia, ngày 5/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường lần thứ 5 tại điểm bầu cử ở Kandal, Campuchia, ngày 5/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Hoa xã dẫn kết quả bầu cử chính thức, được Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) Campuchia công bố ngày 24/6, cho biết CPP đã giành được 9.376 ghế, tương đương 80,6%, trong khi đảng Ánh nến (CP) đối lập chính được 2.198 ghế, tương đương 18,9%. Có 17 chính đảng tại Campuchia đã tham gia ứng cử Hội đồng xã/phường lần thứ 5 gồm: đảng CPP cầm quyền, đảng CP, đảng FUNCINPEC, đảng Khmer Quốc gia đoàn kết (KNUP), đảng Yêu quốc gia Campuchia (CNLP), đảng Dân tộc Campuchia (CNP), đảng Thanh niên Campuchia (CYP), đảng Cải cách Campuchia (CRP), đảng Ý chí Khmer (KWP), đảng Chủ nghĩa Campuchia (KP), đảng Dân chủ Cơ sở (GDP), đảng Ekpheap Cheat Khmer (ECKP), đảng Tổ ong Xã hội dân chủ (BSDP), đảng Dân chủ Nhân dân bản địa (CIPDP), đảng Đoàn kết Khmer (KUP), đảng Reaksmey Khemara và đảng Khmer Phát triển kinh tế (KEDP).

NEC cho biết trong cuộc bầu cử này, đảng FUNCINPEC giành được 19 ghế, đảng KNUP được 13 ghế, đảng GDP giành được 6 ghế, đảng CNLP giành được 5 ghế, đảng CYP giành được 3 ghế, đảng CP và BSDP mỗi đảng nhận được 1 ghế.

Số cử tri đi bầu là 7,39 triệu, chiếm 80,3% trong tổng số 9,2 triệu cử tri đủ tư cách. Tỷ lệ cử tri đi bầu đợt này này thấp hơn kỳ bầu cử Hội đồng xã/phường 5 năm trước khi 89,52% trên tổng số hơn 7,8 triệu cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu chọn ứng cử viên phù hợp.

Chủ tịch NEC Prach Chan khẳng định đây là cuộc bầu cử thành công. An ninh, an toàn và trật tự công cộng được duy trì tốt. Không có sự cố hoặc hành vi bạo lực nào được ghi nhận trong thời gian diễn ra bầu cử.

Cuộc bầu cử diễn ra dưới sự giám sát của khoảng 75.000 quan sát viên trong nước và quốc tế. Có 775 nhà báo trong nước và 39 phóng viên nước ngoài đăng ký thông tin về sự kiện này.

Ngọc Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dang-nhan-dan-campuchia-thang-ap-dao-trong-cuoc-bau-cu-hoi-dong-xaphuong-20220624210713808.htm