Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 68 năm ngày thành lập

Sáng 28/6, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin, đông đủ quan chức, lãnh đạo CPP, Chính phủ, Quốc hội, Thượng viện Campuchia, ngoại giao đoàn tại Campuchia và hàng chục ngàn đảng viên CPP.

Chủ tịch CPP Hun Sen và Chủ tịch danh dự Heng Samrin tại buổi lễ.

Chủ tịch CPP Hun Sen và Chủ tịch danh dự Heng Samrin tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen đã điểm lại quá trình ra đời, phát triển và lãnh đạo đất nước của Đảng Nhân dân Campuchia, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Đảng Nhân dân Campuchia trong suốt quá trình chiến đấu giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Campuchia hòa bình thịnh vượng.

Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh từ khi ra đời đến nay, Đảng Nhân dân Campuchia luôn sát cánh cùng nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để xây dựng được một Vương quốc Campuchia tươi đẹp như ngày nay. Chính vì vậy, Đảng Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững mục tiêu, lý tưởng của mình, cùng toàn thể nhân dân Campuchia bảo vệ hòa bình, ổn định và chủ quyền quốc gia bằng mọi giá, quyết tâm xây dựng Vương quốc Campuchia độc lập, tự do, dân chủ, trung lập và tiến bộ xã hội.

Hàng chục nghìn đảng viên CPP tham dự lễ kỷ niệm.

Đảng Nhân dân Campuchia tiền thân là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, ra đời vào ngày 28/6/1951 sau khi được tách ra từ Đảng Cộng sản Đông Dương.

Trải qua 68 năm lịch sử, Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp giành độc lập, sát cánh cùng quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ Khmer Đỏ cứu dân tộc thoát khỏi nạn diệt chủng, giữ vững hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển.

Đảng Nhân dân Campuchia hiện là tổ chức chính trị lớn nhất tại vương quốc Campuchia với hơn 5 triệu đảng viên./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dang-nhan-dan-campuchia-ky-niem-68-nam-ngay-thanh-lap-926111.vov