Đảng Nhân dân Campuchia không chia sẻ số ghế trong Quốc hội với những đảng thua cuộc

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) không có chủ trương chia sẻ số ghế trong quốc hội với những đảng thua cuộc trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI. Fresh news dẫn lời ông Sok Eysan, người phát ngôn Đảng CPP tại cuộc họp báo ngày 16-7 về kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI.

“Chúng tôi không thể từ bỏ hay xem nhẹ ý nguyện của người dân Campuchia. CPP luôn đặt ý nguyện của người dân lên trên hết, chúng tôi không thể mang ý nguyện của người dân chia lại cho những đảng không nhận được sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử này”, ông Sok Eysan nhấn mạnh.

Samdech Hun Sen, ứng viên Thủ tướng của CPP nhiệm kỳ 2018-2023.

Dù không có chủ trương chia sẻ số ghế đã giành được trong quốc hội với những đảng khác, tuy nhiên Samdech Hun Sen, ứng viên Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới 2018-2023 đến từ CPP cũng đã có động thái bật đèn xanh cho lãnh đạo các đảng tranh cử lần này có cơ hội được tham gia vào công cuộc cải tổ các chính sách của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới thông qua diễn đàn giữa Chính phủ và các đảng không trúng cử. Cùng với đó, Samdech Hun Sen cũng để ngỏ khả năng sẽ bổ nhiệm chức danh Cố vấn đối với lãnh đạo các đảng không trúng cử tại các Bộ phù hợp với năng lực chuyên môn của họ. Ứng viên Thủ tướng này cũng khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ mới mong muốn tập hợp sức mạnh trí tuệ từ khắp nơi vì mục tiêu phát triển đất nước.

Theo kết quả bầu cử Quốc hội Campuchia do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) công bố chính thức ngày 15-8, CPP đã giành được chiến thắng tuyệt đối với 125/125 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI ngày 29-7 vừa qua, 19 chính đảng tranh cử còn lại không đảng nào có đủ số phiếu để giành được dù chỉ là 01 nghế trong cuộc đua này. Quốc hội khóa VI sẽ chính thức được triệu tập phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni ngày 05-9-2018, ngay sau đó ngày 06-9 bộ máy lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được kiện toàn.

MINH TRUNG (Theo Fresh News)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/dang-nhan-dan-campuchia-khong-chia-se-so-ghe-trong-quoc-hoi-voi-nhung-dang-thua-cuoc-547087