Đang ngủ trên giường, trẻ bất ngờ ra đi trong đau đớn

Sự việc xảy ra đã lâu song người nhà nạn nhân đến giờ vẫn không khỏi xót xa mỗi khi nhớ lại. Chỉ vì ngủ giường người lớn, đứa trẻ ra đi trong đau đớn.

Sự việc xảy ra từ tháng 12/2020 tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Theo lời kể của ông Nguyên (bố nạn nhân), đứa trẻ ngủ giường người lớn ngã xuống khe hở giữa tường và giường rồi ngạt thở, ra đi trong đau đớn. Bi kịch xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút. Lúc đó người giúp việc tranh thủ đi mua đồ ăn, để đứa trẻ ngủ một mình trong phòng.

Sự việc xảy ra từ tháng 12/2020 tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Theo lời kể của ông Nguyên (bố nạn nhân), đứa trẻ ngủ giường người lớn ngã xuống khe hở giữa tường và giường rồi ngạt thở, ra đi trong đau đớn. Bi kịch xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút. Lúc đó người giúp việc tranh thủ đi mua đồ ăn, để đứa trẻ ngủ một mình trong phòng.

Chỉ đến khi ăn cơm tối người giúp việc mới nhớ đến đứa trẻ. Tìm khắp nhà, cuối cùng họ tìm thấy thi thể đứa trẻ lạnh ngắt ở khe hở khoảng 30cm giữa chiếc giường lớn với bức tường. Người thân nghi ngờ do người giúp việc tháo chiếc gối chặn khe hở khiến trẻ rơi xuống và ngạt thở. Hiện sự việc vẫn chưa được cơ quan điều tra đưa ra nguyên nhân chính xác. Dù sự việc do bảo mẫu hay bố mẹ thì điều đó cũng không còn quan trọng. Cuộc đời đứa trẻ xấu số vĩnh viễn khép lại chỉ vì sự bất cẩn của người lớn.

Thông qua trường hợp trên, chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh tác hại cho trẻ ngủ giường người lớn. Để tốt cho bé, cha mẹ nên chọn nôi chuyên dụng khi con đi vào giấc ngủ. Nó đem lại lợi ích thiết thực dưới đây.

Cho trẻ ngủ nôi an toàn hơn. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng tai nạn ngạt thở chỉ là hi hữu. Thực tế, ngoài nguy cơ ngạt thở ở trẻ do các vật dụng xung quanh, nhiều trường hợp trẻ đối diện nguy hiểm do người lớn vô tình đè lên, dùng chăn trùm đầu khiến trẻ ngạt thở.

Trong khi đó, ngủ nôi có lan can sẽ tránh tối đa tình trạng bé ngã. Việc nằm một mình cũng giúp trẻ tránh được tai nạn không đáng có khi ngủ cùng người lớn.

Cho trẻ ngủ nôi khỏe mạnh hơn. Trẻ sơ sinh cần giấc ngủ dài để đảm bảo quá trình phát triển. Việc bố mẹ trở mình có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. Đồng thời, khí cacbonic do bố mẹ thở ra trong quá trình hô hấp cũng không hề có lợi cho trẻ.

Cho trẻ ngủ nôi điều chỉnh chất lượng giấc ngủ của cha mẹ lẫn con cái. Bé ngủ cùng bố mẹ dễ bị đánh thức bởi những hành động của người lớn. Ngược lại, phụ huynh cũng nơm nớp lo lắng có thể đè lên hoặc đánh thức con bởi những hành động của mình. Trong khi đó, ngủ nôi sẽ giúp khắc phục được cả hai điểm bất lợi này cho mẹ và trẻ.

Cho trẻ ngủ nôi điều chỉnh chất lượng giấc ngủ của cha mẹ lẫn con cái. Bé ngủ cùng bố mẹ dễ bị đánh thức bởi những hành động của người lớn. Ngược lại, phụ huynh cũng nơm nớp lo lắng có thể đè lên hoặc đánh thức con bởi những hành động của mình. Trong khi đó, ngủ nôi sẽ giúp khắc phục được cả hai điểm bất lợi này cho mẹ và trẻ.

Ngủ độc lập ngay từ nhỏ sẽ giúp nuôi dưỡng lòng can đảm, giúp trẻ vượt qua nỗi sợ hãi và học cách tự lập, không cần phụ thuộc vào bố mẹ. Ảnh: Internet.

Mời độc giả xem video: Hội chứng khiến người bệnh khó chịu với tiếng nhai thức ăn. Nguồn: Zingnews.

Định Tâm (Theo ABLW)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/dang-ngu-tren-giuong-tre-bat-ngo-ra-di-trong-dau-don-1537183.html