Đang ngồi ăn ở vỉa hè, bất ngờ bị đâm nhiều nhát

Hải lấy cây kéo trong cốp xe tấn công nhiều nhát khiến chị N. bị thương tích 16%.

Ngày 14-1, tại TAND tỉnh Quảng Nam, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên phúc thẩm đối với bị cáo Lê Quốc Hải (41 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vợ của Hải mượn của chị P.T.A.T. (30 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam) 30 triệu đồng. Nhiều lần chị T. đòi nợ nhưng không được. Trưa 24-12-2019, chị T. đến nhà Hải đập nứt cửa kính.

Quá bực tức, Hải lấy một cây kéo bỏ vào cốp xe máy đi tìm chị T. để trả thù. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhậu cùng bạn, Hải chạy xe đến trường đón con.

Khi đi trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ), Hải thấy chị H.T.T.N. (27 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ) đang ngồi ăn trên vỉa hè, ngồi quay mặt vào trong nên nhầm tưởng là chị T.

Lúc này, Hải dừng xe, mở cóp lấy cây kéo chạy đến đâm nhiều nhát vào lưng, hông và tay của chị N.

Sau khi gây án, Hải gọi điện taxi đưa chị N. đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định xác định chị N. bị thương tích 16%. Chị N. không chết là do được cứu chữa kịp thời.

Vào tháng 9-2020, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hải bảy năm tù. Sau đó, Hải kháng cáo xin giảm nhẹ.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, Hải không đưa ra được chứng cứ mới. Nhận định mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án bảy năm tù đối với Hải.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/dang-ngoi-an-o-via-he-bat-ngo-bi-dam-nhieu-nhat-961614.html