Đang neo đậu, hàng loạt tàu cá bỗng dưng bốc cháy

Đang neo đậu gần bờ, hàng loạt tàu cá ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bỗng dưng bốc cháy dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 6 giờ sáng 2-11, vụ cháy 3 tàu cá tại khu neo đậu tàu thuyền Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, mới được lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt lửa hoàn toàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút tối 1-11, trong lúc tuần tra kiểm soát dọc tuyến biển ở địa phương, tổ công tác Đồn biên phòng Tam Quan Nam phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu tại khu neo đậu tàu thuyền Tam Quan bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, gồm: Tàu BĐ 96679 TS của ông Trần Tiến Thành, tàu BĐ 95243 TS của ông Trần Chín (cùng ngụ xã Tam Quan Bắc) và tàu BĐ 97469 TS của ông Võ Ngọc Đô (ngụ xã Hoài Hải).

Hiện trường vụ cháy 3 tàu cá

Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác Đồn biên phòng Tam Quan Nam cùng người dân địa phương tiến hành các phương án chữa cháy, đồng thời điện báo Phòng cảnh sát PCCC số 4 Cảnh sát PCCC Bình Định đến ứng cứu. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 điều động 4 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy và cứu tài sản.

Do 3 tàu cá đậu gần nhau, đám cháy lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 2 giờ 30 phút ngày 2-11, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 95243 TS của ông Trần Chín bất ngờ bốc cháy trở lại khiến công tác chữa cháy kéo dài đến 6 giờ sáng cùng ngày.

Vụ cháy đã khiến phần ca bin cùng ngư lưới cụ của 3 tàu cá trên bị thiêu rụi. Hiện các lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dang-neo-dau-hang-loat-tau-ca-bong-dung-boc-chay-20171102101301735.htm