Đang nằm chờ mổ, bệnh nhân cầm kéo đâm 5 nhát vào tim mình

Trong lúc đang chờ sắp lịch mổ gãy chân, nam bệnh nhân 43 tuổi dùng kéo tự đâm vào ngực 5 nhát, gây vết thương thấu tim phổi.

Ông Huỳnh Văn T. (43 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tai nạn giao thông, được gia đình đưa vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu, ông này bị gãy xương đùi trái.

Tuy nhiên, trong lúc đang chờ sắp lịch mổ, ông T. bất ngờ dùng kéo nhọn tự đâm vào ngực 5 nhát. Phát hiện sự việc, nữ điều dưỡng chạy tới dùng tay cố bịt vết thương, bị máu phun ra khắp người.

Bác sĩ 2 bệnh viện mổ cứu bệnh nhân tự dùng kéo đâm vào ngực

Nhận thấy vết thương của ông T. nghiêm trọng, bác sĩ trực đã báo động liên viện tới bệnh viện Bình Dân nhờ hỗ trợ.

Người bệnh nhanh chóng được đưa xuống cấp cứu hồi sức. Tại đây bác sĩ tiến hành hồi sức cho người bệnh, siêu âm tim phổi tại giường, chụp X-quang và xác định vết thương thấu tim gây tràn máu màng ngoài tim, khoang màng phổi, gãy xương đùi.

Sau 20 phút, bác sĩ bệnh viện Bình Dân có mặt ở bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Ê-kíp bác sĩ 2 bệnh viện mổ khẩn cấp cho người bệnh.

Ca mổ kéo dài 2 giờ, bác sĩ đã khâu lại vết rách ở thành tâm thất trái, khâu vết rách ở thùy trên phổi phải, vết rách cơ hoành, dẫn lưu kín khoang màng phổi…

Ngay sau khi được xử lý vết thường, ông T. đã qua cơn nguy kịch, sinh hiệu dần ổn định.

Theo gia đình người bệnh, ông T. có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.

Văn Đức

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dang-nam-cho-mo-benh-nhan-cam-keo-dam-5-nhat-vao-tim-minh-462904.html