Đang mang đao kiếm đi chém người trả thù thì bị bắt

Thấy dấu hiệu bất thường tổ công tác lập tức yêu cầu dừng xe thì nhóm thanh niên rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao và còn thách thức lực lượng tuần tra. Cuộc truy đuổi kéo dài chừng 20 phút, nhóm thanh niên này đã bị khống chế.

Khoảng 21h ngày 16/1 tổ tuần tra liên ngành số 2 thực hiện Phương án 135-CAT và 86-CATP do đồng chí Trịnh Văn Nam làm tổ trưởng, đang tuần lưu trên tuyến đại lộ Lê Lợi – đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn thì phát hiện 2 xe mô tô do 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển.

Thấy dấu hiệu bất thường tổ công tác lập tức yêu cầu dừng xe thì nhóm thanh niên này rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao và còn thách thức lực lượng tuần tra. Cuộc truy đuổi kéo dài chừng 20 phút, nhóm thanh niên này đã bị khống chế.

 Đối tượng Khánh và tang vật.

Đối tượng Khánh và tang vật.

Lực lượng tuần tra đã thu giữ 3 con dao (dài 60cm và 25 cm) và 2 môtô (mang biển số 36B3-21986 và 36C1-31069).

Được biết các đối tượng bị bắt đều trú tại TP Thanh Hóa gồm Đinh Hữu Hiệu, Hoàng Huy Sơn, Lê Xuân Khánh (đều SN 2003); NguyễnTàiS SN1997). Các đối tượng khai nhận đang đi tìm một người tên Trinh để trả thù do người này có mâu thuẫn với Nguyễn Tài Anh trước đó, nhưng chưa tìm được thì bị bắt. Sự việc đang được xác minh điều tra làm rõ.

Văn Ân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/dang-mang-dao-kiem-di-chem-nguoi-tra-thu-thi-bi-bat-64286.html