Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Qua phải chịu bao bạo lực để ra được cái mà tạo hóa giấu, kể cả sự trường sinh bất lão'

Tại phiên tòa xét xử vào chiều 1/3, ông Vũ đã nhiều lần nhắc lại vấn đề 49 ngày nhịn ăn, thiền định trên núi của mình. Theo ông, nhờ vào quá trình ấy mà ông cũng có được sự tinh thông kiến thức, đồng thời sẽ thực hiện sứ mệnh đưa Trung Nguyên ra toàn cầu, giúp đỡ những mần non của đất nước.

Sau phiên tòa kết thúc nhanh chóng vào chiều 1/3, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng có thời gian trả lời với báo chí. Tại đây, ông Vũ cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề 49 ngày nhịn ăn, sống trên núi để tiếp nhận thiền học của mình.

Ông cho biết: “Từ khi kiến tạo loài người cho đến nay, trời chưa bao giờ đích thân huấn luyện ai, dạy dỗ hay thử thách ai đến cùng cực như Qua cả. Nếu ở thế giới này 1 giây là nhỏ nhất thì ở thế giới đó 1 giây còn chia làm 84.000 sát na. Qua phải chịu trong cái bạo lực trong thời gian đó, để rồi cho Qua ra ánh sáng, cho ra cái mà tạo hóa xưa giờ giấu mọi người, kể cả sự trường sinh bất lão.”

Ông Vũ chia sẻ, chính vì sự trải qua đau khổ đã cho ông tìm thấy ánh sáng, kể cả sự trường sinh bất lão.

Video ông Vũ chia sẻ thẳng thắn những vấn đề về 49 ngày sống trên núi đã ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng mà bà Thảo hay đề cập.

Ông cũng kể thêm rằng: Ở thế giới của chúng ta sống thì ngũ quan vô cùng hạn chế, như cái tai của mọi người hiện nay mà cộng trừ 5 deciBen là đã không nghe được nữa rồi. Nhưng với ông hiện tại, vượt qua quá trình ấy rồi thì ông có thể nghe thấy hết tất cả mọi thứ, kể cả sóng điện thoại, dù ở trạng thái nào thiền định hay bình thường.

Định hướng của ông Vũ còn dùng làm từ việc thiện, giúp các em học sinh nghèo nuôi chí lớn.

Ông đưa ra những quan điểm về quá trình thiền học của mình.

Khi được đề cập vấn đề chính những điều ông nói là nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ hôn nhân như bà Thảo từng nói? Ông Vũ cũng thẳng thắn chia sẻ: “Trong chuyện vợ chồng thì Qua chỉ nói chuyện vợ chồng thôi. Còn sự hiểu biết cần phải chịu khó học để hiểu. Cái gì cũng phải có tiến trình chớ không phải đụng là Qua nói ngay. Đó là lý do vì sao Qua phải gửi sách cho các bạn đọc. Mình muốn dựng xây một đế chế pải biết xây như thế dựng xây một dân tộc thì phải biết dân tộc phát triển làm , giống như nguồn cội của các loài văn minh là như thế nào”.

Cũng theo đó, tại cuối phiên tòa, ông Vũ cũng cho biết, trong tương lai, đường hướng phát triển của tập đoàn Trung Nguyên sẽ là cùng đồng hành với quốc gia, dân tộc. Số tiền ông kiếm được sẽ dùng để làm từ việc thiện, giúp các học sinh nghèo nuôi chí lớn.

“Cái đó nó quan trọng và bền vững, vì mình giúp các em để các em có thể phát triển tài năng của bản thân. Cũng như năm vừa rồi, Qua đã giúp cho những người anh em tri thức 200 tỷ đồng và 5 tỷ đô la đến cho từng hộ gia đình. Với Qua, 5 tỷ đô để khai sáng 1 dân tộc thì đâu có mắc” - ông nói.

Theo đó, phiên tòa xét xử vụ ly hôn và phân chia tài sản của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ tiếp tục vào ngày 27/3 sắp tới.

Hà Thương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dang-le-nguyen-vu-noi-ve-49-ngay-thien-dinh-qua-phai-chiu-bao-bao-luc-de-ra-duoc-cai-ma-tao-hoa-giau-ke-ca-su-truong-sinh-bat-lao-4689328.html