Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Ba năm nuôi con không tăng lên được một ký thì bà Thảo làm nữ doanh nhân giỏi để làm gì?'

'Một người phụ nữ thành đạt không chỉ đạt được những thành tựu trong công việc mà còn phải biết nắm giữ được hạnh phúc của gia đình. Riêng bà Thảo, ba năm nuôi con không tăng nổi một ký thì làm nữ doanh nhân giỏi để làm gì?', ông Đặng Lê Nguyên Vũ thẳng thắn chia sẻ.

Chiều 25/2, phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên tiếp tục diễn ra tại TAND TP.HCM.

Trước đó, 2 ngày xét xử 20- 21/2, cả 2 vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa thống nhất được phương thức chia khối tài sản trị giá hơn 8.000 tỷ đồng. Vào buổi sáng ngày 21/2, bà Thảo lên tiếng muốn hàn gắn song ông Vũ nhất quyết từ chối.

Ông Vũ vẫn giữ quan điểm cho rằng bà Thảo nên trở về là một người vợ, người mẹ, người phụ nữ của gia đình, nếu có thời gian rảnh thì đi học thêm yoga, ngồi thiền để tâm tịnh và minh mẫn đầu óc.

Xung đột tại phiên tòa của 2 vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên vô cùng căng thẳng.

Xung đột tại phiên tòa của 2 vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên vô cùng căng thẳng.

Ông Vũ trả lời báo chí khi được hỏi về người vợ của mình.

Khi được đặt câu hỏi ngược lại rằng: “Tại sao lại bắt người phụ nữ vốn là một doanh nhân thành đạt như bà Diệp Thảo quay trở về chỉ làm công tác nội trợ, liệu có công bằng với người phụ nữ này không?”, ông Vũ thẳng thắn cho biết: “Một người phụ nữ thành đạt không chỉ đạt được những thành tựu trong công việc mà còn phải biết nắm giữ được hạnh phúc của gia đình. Riêng bà Thảo, một năm nuôi con Tini (Đặng Lê Tây Nguyên- PV) không tăng lên được một ký thì làm nữ doanh nhân giỏi để làm gì?”.

Ông cũng cho biết thêm: “Nhà đâu có thiếu tiền đâu mà cô ấy phải đi làm việc khắp nơi để rồi không chăm sóc con. Nên có thời gian tiền bạc quá nhiều thì cô ấy nên dành thời giờ cho gia đình nhiều hơn…”

Về phần cấp dưỡng cho 4 người con chung, ông Vũ và bà Thảo cũng đã đi đến thống nhất ở phiên tòa trước. Cụ thể, bà Thảo đề nghị nuôi dưỡng và buộc ông Vũ cấp dưỡng 20% cổ phần của cà phê Trung Nguyên.

Tuy nhiên, ông Vũ đồng ý để bà Thảo chăm sóc cả 4 người con vì “tôn trọng quyền quyết định của chúng”. Nhưng ông Vũ đã đưa ra phương án cấp dưỡng cho các con 10 tỷ đồng/năm. Với đề nghị này, bà Thảo cũng đã chấp thuận.

Ngay sau phiên tòa chiều nay, phóng viên cũng có cuộc gặp riêng với bà Thảo và hỏi về vấn đề ông Vũ đề cập bà chăm sóc Đặng Lê Thảo Nguyên. Bà Thảo nhanh chóng chối bỏ và lên tiếng: “Anh ấy còn không biết con mình đang học trường nào thì biết gì về việc chăm sóc con. Nếu muốn biết rõ hơn có thể hỏi đến bác sĩ của cháu…”

Ông Vũ nhiều lần đề nghị bà Thảo không nên đưa các con vào câu chuyện này.

Bà Thảo cũng lên tiếng phản bác lời chồng.

Nhiều ngày liền tại tòa án, ông Vũ cũng lên tiếng nhắc nhở vợ mình rằng: “Đừng bao giờ đụng mấy đứa nhỏ vào, đụng góc nào cũng được trừ tụi nó. Nếu người lớn biết suy nghĩ thì họ không bao giờ làm vậy. Hãy để cho chúng nó yên”.

Còn bà Thảo thì vẫn bức xúc và yêu cầu ông Vũ dừng ngay những hành động xúc phạm tới bản thân mình ngay tại phiên tòa.

Cũng trong chiều nay, 2 vợ chồng Vũ - Thảo tiếp tục tranh chấp khối tài sản, cụ thể, tài sản chung của 2 vợ chồng Trung Nguyên đã được hé lộ và có giá trị tổng cộng lên tới 8.400 tỷ đồng, bao gồm 13 bất động sản trị giá 725 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ, vàng và 5.654 tỷ đồng giá trị 7 công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào 14h ngày 1/3 tới.

Với số tài sản này, luật sư của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đề xuất chia đôi số bất động sản chung (725 tỷ đồng). Phần còn lại trị giá 7.654 tỷ đồng được đề xuất chia tỷ lệ 7-3, trong đó ông Vũ nhận 70% và bà Thảo cùng các con nhận 30%.

Tỷ lệ 7/3 này khiến bà Thảo không vui vì trước đó, bà Thảo đề xuất mức chia 50%. Tuy nhiên, ông Vũ thẳng thắn nói bác bỏ: “Cái gì không phải của cô thì đừng có đòi. Trung Nguyên là linh hồn của tôi”.

Huy Hậu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dang-le-nguyen-vu-ba-nam-nuoi-con-khong-tang-len-duoc-mot-ky-thi-ba-thao-lam-nu-doanh-nhan-gioi-de-lam-gi-4657646.html