Đang lắp bình hạ thế thì cột điện ngã, một công nhân tử vong tại chỗ

Khi cột điện ngã, cả hai công nhân đang làm việc trên cột điện đều đang đeo dây an toàn nên không thể nhảy thoát. Một công nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong - Ảnh: Xuân Lam

Khoảng 14 giờ ngày 13.3, trên tuyến đường Xuyên Á, đoạn gần Khu công nghiệp Thạnh Lộc thuộc H.Châu Thành (Kiên Giang) xảy ra tai nạn ngã cột điện khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ, 1 công nhân phải đi cấp cứu.

Nạn nhân tử vong là ông Trần Thanh Sơn, 52 tuổi, ngụ P.An Hòa, TP.Rạch Giá (Kiên Giang). Công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang là ông Dương Minh Bình, 36 tuổi, ngụ P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá.

Hiện cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Tại hiện trường tai nạn, cây cột điện bị ngã cao 14 m, hố chôn chỉ sâu 1,4 m, xung quanh lấp đất, chưa đổ bê tông dưới chân để giữ vững trụ điện.

Cột điện bị ngã cao 14 m nhưng hố chôn chỉ sâu 1,4m, xung quanh lấp đất, chưa đổ bê tông chân trụ - Ảnh: Xuân Lam

Theo thông tin ban đầu, khi 2 công nhân trên trèo lên cột điện lắp 3 bình hạ thế, mỗi bình nặng hơn 300 kg, thì cột điện bất ngờ đổ ngã.

Lúc này, cả 2 công nhân đang đều đeo dây an toàn neo vào cột điện, nên không thể phóng xuống thoát thân. Cột điện ngã đã đè lên ông Sơn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, ông Bình bị thương nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành đang điều tra vụ việc.

Đình Tuyển - Xuân Lam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dang-lap-binh-ha-the-thi-cot-dien-nga-mot-cong-nhan-tu-vong-tai-cho-1060400.html