Đảng Lao động Triều Tiên sắp nhóm họp để vạch ra đường hướng chính sách cho năm mới

Tại phiên họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) cầm quyền, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quyết định triệu tập một cuộc họp quan trọng của đảng vào cuối tháng này nhằm đánh giá về những thành tựu đạt được trong năm 2022 và thảo luận kế hoạch cho năm tới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) chủ trì phiên họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 30/11/2022. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) chủ trì phiên họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 30/11/2022. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Ngày 1/12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trong phiên họp Bộ Chính trị diễn ra ngày 30/11, ông Kim Jong-un đã chỉ ra rằng: “Những bối cảnh ở bên trong và bên ngoài trong năm 2022 được tạo ra trước bước tiến của cách mạng Triều Tiên là nghịch cảnh chưa từng có, đã thử thách ý chí và hiệu quả chiến đấu của chúng ta”.

Bản tin của KCNA nêu rõ: “Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 vào cuối tháng này để xem xét việc thực hiện các chính sách của WPK và Nhà nước trong năm 2022, đồng thời thảo luận và quyết định các kế hoạch công tác năm 2023 cũng như đề cập tới một loạt vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình phát triển của WPK và cách mạng hiện nay”.

KCNA dẫn lời phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh “giai đoạn mới đã mở ra cho sự phát triển vượt bậc của đất nước, uy tín và vị thế của đất nước được nâng lên một tầm cao mới nhờ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương”. Nhà lãnh đạo này cho rằng, điều quan trọng là phải tìm ra cách thức đổi mới để giải quyết các vấn đề thông qua khai thác tiềm năng của đất nước, đồng thời vạch ra kế hoạch cho năm tới trên cơ sở phân tích đúng đắn kinh nghiệm và bài học tích lũy được trong năm qua. Ngoài ra, Triều Tiên cần phát huy những tiến bộ đạt được trong công tác xây dựng Đảng, công tác chung của Nhà nước, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ những nhiệm vụ quan trọng trong năm mới.

Cuối năm 2021, Triều Tiên cũng đã tổ chức hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Trong những năm gần đây, các phiên họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên thường xem xét tới các vấn đề quốc gia trọng đại, đồng thời vạch ra các mục tiêu quan trọng nhất trong chính sách kinh tế, đối ngoại.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, tại phiên họp Bộ Chính trị ngày 30/11, Chủ tịch Kim Jong-un đã không nêu cụ thể những nội dung sẽ được thảo luận trong phiên họp tới. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho rằng, nhân cuộc họp sắp tới, Triều Tiên có thể sẽ vạch ra đường hướng trong quan hệ với một số nước. Trong khuôn khổ cuộc họp, Chủ tịch Kim Jong-un có thể sẽ đọc bài phát biểu quan trọng để thay thế cho thông điệp năm mới mà theo thông lệ vẫn được ông trình bày vào ngày đầu tiên của năm mới.

Theo bản tin của KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã mô tả 2023 là một năm quan trọng để hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm được Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đưa ra hồi tháng 1/2021. Cũng vào thời điểm này, ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ cải tổ nền kinh tế đất nước, đồng thời tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trong bối cảnh Triều Tiên phải đương đầu với áp lực trừng phạt.

Trong phiên họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền diễn ra ngày 30/11, Chủ tịch Kim Jong-un lưu ý rằng 2023 là một năm lịch sử đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên và 70 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Từ đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng của việc đưa ra một quyết định đảm bảo cho việc hoàn thành kế hoạch 5 năm trong thời gian tới./.

Thu Lan (Theo Yonhap, business-standard)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/dang-lao-dong-trieu-tien-sap-nhom-hop-de-vach-ra-duong-huong-chinh-sach-cho-nam-moi-626177.html