Đang làm rõ chiếc xe tay ga mà nam thanh niên không lý giải được nguồn gốc

Nam thanh niên khai, tên Nguyễn Văn H, SN 1991, trú tại Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản...

Ngày 4-11, Tổ công tác đặc biệt Y29/141 CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Đức Sơn làm Tổ trưởng, cắm chốt làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Xiển – Nghiêm Xuân Yêm, thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Khoảng 16g cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Piagio Zip màu vàng, mang BKS 29G1-527.48 lưu thông qua khu vực này, tổ công tác phát hiện có nhiều biểu hiện bất thường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Lao xe vào Tổ công tác để chạy thoát nhưng H. nhanh chóng bị các chiến sỹ CSGT, CSHS Tổ công tác Y29/141 khống chế đưa về chốt xử lý

Thấy vậy, thanh niên này tăng ga, lao thẳng qua Tổ công tác hòng chạy thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cách bố trí đội hình, triển khai lực lượng được thắt chặt nên tổ công tác nhanh chóng chặn đứng thanh niên nói trên đưa về chốt xử lý.

Tại chốt, tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ đăng ký xe cũng như giấy phép lái xe. Nghi vấn chiếc xe có “vấn đề”, Đại úy Nguyễn Đức Sơn đã chỉ đạo tổ công tác kiểm tra kỹ thì phát hiện số máy của xe đã bị tẩy xóa.

Số máy của chiếc xe đã bị tẩy xóa

Anh ta khai, là Nguyễn Văn H, SN 1991, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Về chiếc xe Zip nói trên, bước đầu H nói rằng, anh ta mượn xe của một người bạn tên T nhưng không biết rõ địa chỉ, lai lịch. H có số điện thoại của T nhưng khi gọi lại thì “người bạn” này liền tắt máy…

Nghi vấn chiếc xe H sử dụng là tang vật của một vụ trộm cắp nên tổ công tác đã lập biên bản ban đầu, đồng thời bàn giao người cùng phương tiện về Đồn CA Cầu Bươu tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dang-lam-ro-chiec-xe-tay-ga-ma-nam-thanh-nien-khong-ly-giai-duoc-nguon-goc-126454.html