Đảng là niềm tin và hy vọng

Trong suốt hơn 9 thập kỷ qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phát huy, khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam, xây dựng thành công chế độ mới. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân vô cùng tự hào, tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Ông Nguyễn Huy Trợ, khu 5, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long: “Tổ chức Đảng tiếp tục phát huy hiệu lực, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, hành động”

Tôi cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Việt Nam luôn tự hào về truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Biết ơn, và tin yêu Đảng, mỗi cán bô, đảng viên, công nhân viên chức lao động chúng tôi hôm nay luôn ra sức thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng quê hương đất nước. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, tôi mong muốn, mỗi tổ chức Đảng tiếp tục phát huy hiệu lực, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, hành động, để mỗi đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm và tính chiến đấu với tinh thần phê bình và tự phê bình; chống tình trạng tự diễn biến, chuyển hóa nội bộ… Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Quảng Ninh nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu mạnh.

Trung tá Vũ Trọng Bằng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cô Tô: “Chung sức, đồng lòng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh”

Nhìn lại lịch sử gần 90 năm từ ngày có Đảng và những thành tựu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tôi luôn thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng ta cho dân tộc, cho đất nước.

Đất nước đang đứng trước những vận hội mới và cả thách thức mới, vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại phải ra sức giải quyết. Song, tôi luôn tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra…

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh. Trên cương vị là Phó chỉ huy trưởng của đơn vị, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện, nâng cao năng lực công tác để đáp ứng những yêu cầu của công việc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Em Nguyễn Thị Thanh Hương, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quảng Hà, huyện Hải Hà: “Quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ”

Được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, được hưởng nền độc lập tự do của Tổ quốc, nhận được nhiều sự quan tâm, chăm lo về mọi mặt của Đảng, Nhà nước như ngày hôm nay, chúng em luôn cảm thấy vô cùng tự hào và may mắn. Chúng em hiểu rằng, để có được hạnh phúc đó là nhờ biết bao máu xương của cha ông đã đổ xuống. Bởi vậy, thế hệ trẻ chúng em hôm nay cần phải có trách nhiệm nhiệm giữ gìn và sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả đó.

Chúng em sẽ nỗ lực học tập thật tốt, theo đuổi những lý tưởng cao đẹp, có khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Em cũng mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tạo động lực, hành trang cho chúng em viết tiếp tương lai.

Chị Phùn Tài Múi, bản Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu: “Quan tâm, đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số”

Nhờ những chính sách, quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước trong những năm qua mà đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số chúng tôi được cải thiện rất nhiều.

Giờ đây, bà con chúng tôi có đường bê tông để đi lại, có nhà văn hóa mới để sinh hoạt, nhiều nhà mua sắm được đồ dùng hiện đại. Trong thời gian tới, tôi mong muốn các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục có thêm chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho bà con, nhất là ở những thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, quan tâm, có thêm cơ chế phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương để giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Chị Nguyễn Minh Ngọc, cán bộ Ban Tuyên giáo Thị ủy Đông Triều: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững ”

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là cán bộ, đảng viên công tác trong ngành Tuyên giáo, bản thân tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành quả mà các thế hệ đi trước để lại, tiếp tục nỗ lực, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng cùng đất nước vươn cao trên chặng đường phát triển.

Anh Nguyễn Văn Thuận, Công nhân Công ty Cảng Quảng Ninh: “Thi đua học tập, lao động, sản xuất, chinh phục tiến bộ khoa học - công nghệ"

Tuổi trẻ chúng tôi sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Tự đáy lòng mình, tôi và những bạn bè cùng trang lứa luôn chan chứa một niềm tự hào lớn lao, mãnh liệt về lịch sử hào hùng, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.

Công nhân Cảng Quảng Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Cảng Quảng Ninh, 42 năm qua với nhiều thế hệ nối tiếp nhau đã vượt khó, sáng tạo, kiên cường bám Cảng, chiến đấu, sản xuất và xây dựng Cảng phát triển ngày càng lớn mạnh về mọi mặt. Và lớp lớp thế hệ công nhân chúng tôi đã và đang tiếp tục hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, chinh phục những tiến bộ khoa học - công nghệ, với một khát vọng cháy bỏng là xây dựng Công ty, xây dựng ngành xếp dỡ Cảng biển ngày càng giàu mạnh, có vị thế và uy tín. Từ đó, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững.

Chị Tạ Hương Giang, Giáo viên Trường THCS Hòa Lạc, TP Móng Cái: “Tiếp tục học tập nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh"

Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bản thân tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trên chặng đường phía trước, tôi cũng luôn tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Quảng Ninh tiếp tục giữ vững niềm tin, quyết tâm xây dựng, khẳng định vị thế mới về một Quảng Ninh năng động, sáng tạo; trở thành “nơi cần đến và nơi đáng sống” xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Để Chi bộ, Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, trên mọi cương vị công tác của mình, tôi sẽ tiếp tục học tập nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh; nâng cao trình độ, năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Anh Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên: “Kiên định, vững vàng và cố gắng nhiều hơn nữa để tiến tới mục tiêu Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”

Với sứ mệnh của mình, trong suốt hơn 9 thập kỷ qua, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phát huy, khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam, xây dựng thành công chế độ mới.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chú nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Bởi vậy, mỗi đảng viên chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định, vững vàng và cố gắng nhiều hơn nữa để tiến tới mục tiêu: Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội mà Đảng đã nêu ra ngay trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên năm 1930. Trên cơ sở đó, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân, trở thành sợi dây gắn kết giữa Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Trúc Linh (Thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202002/dang-la-niem-tin-va-hy-vong-2469674/