Đang là mùa đẹp để khám phá Shangri-la, chinh phục Thạch Ca Tuyết Sơn

Shangri-la, là mảnh đất của những điều tươi đẹp, của tình yêu, hạnh phúc & yên bình. Đây là nơi mà bất cứ ai nghe tới cũng muốn được đến một lần. Thế nhưng không phải ai cũng biết Shangri-la nằm ở đâu.

Shangri-La là một huyện thuộc châu tự trị của dân tộc Tạng ở Địch Khánh. Đây là một thảo nguyên rộng lớn nằm ở độ cao 3260 mét so với mực nước biển, phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Shangri-la có nghĩa là “mặt trời và mặt trăng trong trái tim”. Người ta thường gọi đây là vùng đất Tiểu Tây Tạng. “Bình minh luôn đến sớm nhất ở Shangri-la”.

Với mong muốn được khám phá "tiểu Tây Tạng", được ngắm lá vàng và tuyết rơi nên tôi đã chọn chuyến đi cuối thu đầu đông để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp và văn hoa nơi này. Tôi đã chọn cung đường Lệ Giang – Shangri-la để trải nghiệm.

Những điểm đến đáng giá ở Shangri-la

1.Khe hồ nhảy

Khe hồ nhảy được xem là hẻm núi sâu nhất thế giới. Đây là một hẻm núi dài hơn 15 km nằm kẹp giữa hai dãy núi Ngọc Long Tuyết Sơn (cao 5.596 m) và Ha Ba Tuyết Sơn (cao 5.396 m). Nơi đây cảnh tượng thật hùng vĩ với dòng sông Kim Sa càng về phía hạ nguồn càng gập ghềnh và chảy xiết. Tương truyền khi xưa một chú hổ đã chạy thoát trong một lần bị thợ săn rượt đuổi bằng cách nhảy băng qua hẻm núi tại điểm lòng sông hẹp nhất.

Là một hẻm núi mà đoạn sông Dương Tử chảy qua; tại đó tên gọi địa phương của con sông này là Kim Sa giang – nằm cách Lệ Giang 90 km về phía Bắc trên đường đi Shangri-la.

2.Tu viện Songzanlin

Nằm cách trung tâm Shangri-la khoảng 5km, tu viện là một công trình kiến trúc hoàn hảo tuyệt đẹp. Được biết, tu viện Songzanlin là Tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất ở tỉnh Vân Nam, thuộc phái Gelug. Trong thời điểm của quá khứ, nó từng là nhà của 2000 nhà sư. Kiến trúc của tu viện được dựng theo nguyên mẫu thu nhỏ của cung điện Potala – Lhasa Tây Tạng nên còn được gọi là Potala thu nhỏ.

Công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của người Tạng này nằm trên một ngọn đồi cao tại Shangri-la. Đến thăm tu viện Songzanlin, bạn sẽ phải tốn hàng giờ để chiêm ngưỡng hết nét đẹp tinh túy của những pho tượng Phật đồ sộ, những tấm phướn rực rỡ đa dạng, trần các sảnh thờ được tô vẽ cầu kỳ cùng kỹ thuật điêu khắc tinh xảo theo văn hóa đặc trưng của người Tạng.

Phố cổ Shangri-la

Thời gian nghỉ lại Shangri-la, dù bị mệt và buồn nôn do lạnh và sốc độ cao nhưng các bạn cũng nên dành thời gian buổi tối để ngắm phố cổ Shangri-la và thị trấn Shangri-la về đêm.

Khu phố cổ có tuổi đời trên 1300 năm, là nơi sinh sống tập trung lâu đời của người Tạng. Đây là nơi được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên một trận hỏa hoạn đã xảy ra ngọn lửa bùng lên trên khu phố cổ Dukezong đã thiêu rụi hơn 60% ngôi nhà cổ. Sau đó chính quyền đã đóng cửa để xây dựng lại nguyên trạng, đến năm 2016 mở cửa lại cho khách du lịch, họ đã xây dựng lại 2/3 khu phố cổ Dukezong, và quy hoạch hoàn toàn tất cả các căn nhà trong thành phố theo phong cách của người Tây Tạng.

Thạch Ca Tuyết Sơn

Thạch Ca Tuyết Sơn hay còn gọi là núi tuyết Shika (Shika Snow Mountain) là một trong những ngọn núi tuyết hùng vĩ nhất Trung Quốc . Thạch Ca Tuyết Sơn cao trên 4500m, cách trung tâm Shangri-la khoảng gần 8km.

Để lên tới đỉnh cao 4500m, chúng tôi phải đi qua 2 chặng cáp treo liên tiếp. Càng lên cao, núi tuyết Thạch Ca càng hiện ra rõ rệt. Dọc đường cáp treo lên phía dưới thảo nguyên lá vàng đang chuyển mùa, càng gần đến núi tuyết thì tuyết phủ trắng cả cánh rừng, che phủ hết lớp cây trên sườn núi.

Mặc dù đã được trang bị quần áo chống lạnh nhưng vẫn không thể cản được nhiệt độ và áp suất của nơi này. Chúng tôi lên tới đỉnh vào buổi sáng được đón những bông tuyết. Cả đoàn rất thích thú vì đây là lần đầu tiên được chạm vào tuyết và cảm nhận cái lạnh buốt khi ở độ cao. Cảm giác thật tuyệt khi lần đầu tiên mình được đặt chân đến đỉnh núi tuyết cao đến như vậy, sung sướng và chỉ muốn hét thật to, mặc cho gió mạnh thổi muốn hất tung cả người lên, tay chân lạnh cóng khi nhiệt độ chỉ còn -2 độ.

Những đoạn tuyết dày, xốp có thể khiến bạn lún chân nhưng bước đi sẽ vững vàng và không lo bị ngã. Rất nhiều du khách hào hứng chụp ảnh với những cây cầu gỗ, nét đặc trưng chỉ có trên đỉnh Thạch Ca. Cầu gỗ ở đây được làm rất chắc chắn và có tay vịn để du khách dễ dàng tham quan, ngắm cảnh. Từng chiếc cầu nhỏ nối đuôi nhau đưa du khách đến thăm nhiều địa điểm mang đậm nét văn hóa Tây Tạng.

Tại khu vực núi tuyết Thạch Ca có bốn mùa rõ rệt, mỗi mùa lại khoác trên mình một chiếc áo mới mang những gam màu khác nhau. Chúng tôi tới Shika vào những ngày cuối thu đầu đông nên từ dưới chân thảo nguyên tới dọc đường lên đỉnh núi được chiêm ngưỡng một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp bởi sự quyến rũ gam vàng đỏ của những hàng cây thay lá được phủ kín tuyết trắng tạo nên.

Xen lẫn với những miền thống trị của tuyết là những thảm cỏ xanh mướt tựa như thảo nguyên xanh mênh mông của những vùng dưới chân núi. Khung cảnh yên bình và thi vị ấy càng tạo nên sức cuốn hút mãnh liệt cho Shangri-la, nơi du khách có thể tìm thấy những ngày êm đềm và phiêu diêu tự tại.

Đến Thạch Ca, du khách sẽ cảm nhận rõ nét văn hóa Phật giáo Tạng thông qua những ngôi nhà và điện thờ kiên cố. Không gian văn hóa tín ngưỡng dường như đã vượt ra khỏi quy mô đền đài và chùa chiền, loang ra cả ngọn núi, cả bầu trời và xen lẫn vào những tầng mây.

Một số lưu ý khi du lịch Shangri-la

Về khách sạn

Hầu hết các khách sạn tại Shangri-la đều đep và sang trọng, được trang bị đầy đủ chăn điện, quạt sưởi, nước nóng và các thiết bị , vật dụng đi kèm đầy đủ.

Chúng tôi ở tại một trong ba khách sạn lớn và đẹp nhất tại Shangri-la với quy mô rộng và kiến trúc cầu kỳ, hoành tráng. Chúng tôi như lạc lối tại nơi này. Đây là một trong những khách sạn tôi ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Về sức khỏe

Shangri-La nằm ở vị trí rất cao, khoảng 3.260m so với mực nước biển. Với độ cao này có thể khiến cho các du khách gặp phải một số phản ứng độ cao. Mỗi người có thể sẽ xuất hiện những triệu chứng khác nhau như khó chịu, khó thở, khó ngủ, khả năng tập thể dục bị hạn chế. Ngoài ra, một số trường hợp còn mắc phải hội chứng sốc độ cao mức độ nhẹ. Nếu như lượng AMS tăng nặng có thể khiến bạn bị mất phương hướng, phù não hay phù phổi. Trong trường hợp không được cấp cứu kịp thời, đúng cách có thể dẫn tới tử vong.

Tôi đã nhức chân cả đêm và khó ngủ khi ngày đầu tới Shangri-la do lạnh buốt. Các bạn nên mang theo bình xịt oxy dự phòng bởi Shangri-la nằm trên độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển nên không khí khá loãng. Nên hít bình oxy vào những lúc cảm thấy khó thở hoặc ngột ngạt nhé.

Vào buổi đêm Shangrila, những người khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, vì cảm thấy ngột ngạt hoặc khó thở phải dậy hít bình oxy vài lần rồi mới ngủ tiếp được.

Đối với những bệnh nhân mắc các bệnh như cao huyết áp, bệnh tim hoặc các vấn đề về ngực trước khi đến đây nên tìm bác sĩ để được tư vấn. Với những du khách mắc hội chứng sốc độ cao thì cần cân nhắc cẩn trọng trước khi đi.

Không nên ăn quá nhiều, quá no mà thay vào đó hãy uống nhiều nước. Ngoài ra, cũng không nên tắm bằng bồn tắm hoặc vòi sen bởi nước nóng sẽ khiến lưu lượng máu tăng cao. Đa phần đêm nghỉ tại Shangri-la chúng tối chỉ thay giặt chứ không tắm, tránh đột quỵ. Bên cạnh đó nên mang theo thuốc bên mình phòng bệnh.

Về trang phục

Tôi đi đầu tháng 11/2019. Shangrila tầm 8-10 độ, lạnh buốt về đêm. Shika tầm -2 độ. Do đó phải mang theo quần áo mặc đủ ấm, mũ, găng tay, giày chống nước, áo giữ nhiệt, miếng dán giữ nhiệt.

Về Visa

Nếu đi theo đoàn visa sẽ được bên công ty du lịch lữ hành sẽ lo hết từ A-Z cho bạn. Chỉ cần bạn gửi ảnh và hộ chiếu chưa quá 6 tháng.

Về sim 4G

Các bạn có thể mua sim từ Việt Nam hoặc mua từ các anh chị hướng dẫn viên của mình luôn. Mua sim 4G sẽ vào được Facebook luôn, không phải tải các app vượt tường lửa VPN về mà vẫn dùng được các mạng xã hội.

Giấy vệ sinh hoặc giấy ăn : Tại các nhà hàng hoặc nhà vệ sinh sẽ không có giấy ăn hoặc giấy vệ sinh nên các bạn cần chủ động mang theo.

Có thể nói nếu sắp xếp được thời gian và kinh tế hãy chọn Shangri-la làm điểm đến cho mùa thu đông này. Với tôi đây chắc chắn là chuyến đi ý nghĩa, tuyệt vời và khó quên trong đời.

Đàm Giang Nam

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/dang-la-mua-dep-de-kham-pha-shangri-la-chinh-phuc-thach-ca-tuyet-son-20191111130244275.htm