Đang khẩn trương làm rõ nữ giáo viên mầm non tố bị phụ huynh đánh nhập viện

Nhìn thấy chị Mai từ trong lớp đi ra thì ông Thuận lao vào đánh, đá, tát tới tấp khiến nữ giáo viên ngã xuống đất...

Cô giáo Thị Xuân Mai đang được điều trị tại bệnh viện

Ngày 28/6, Đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, Cơ quan Công an thị xã Điện Bàn đã nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, giáo viên trường mầm non Sen Hồng (thuộc thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam) về việc chị này bị một phụ huynh đánh gây thương tích.

Theo trình bày của chị Mai thì sự việc xảy ra vào khoảng 17h30, ngày 21/6. Lúc này chị Mai và các giáo viên khác đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận (bố đẻ của cháu Phan Thị Minh Thảo, học sinh của cơ sở) đưa cháu đến hỏi ai đánh cháu Thảo khiến cháu bị thâm tím ở háng.

Xem lại vết thương của cháu Thảo, các giáo viên nhận định có thể do cháu ngồi xe đạp chứ các cô không ai đánh cháu. Nghe vậy, ông Thuận đưa cháu Thảo quay về nhưng chỉ một lúc sau hai cha con ông lại trở lại trường cùng với một vài người khác.

Nhìn thấy chị Mai từ trong lớp đi ra thì ông Thuận lao vào đánh, đá, tát tới tấp khiến nữ giáo viên ngã xuống đất. Tiếp đó, ông Thuận và một người tên Huy tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người cô giáo Mai khiến chị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 23h30, cùng ngày, sau khi tỉnh lại và được bệnh viện kiểm tra không thấy có dấu hiện tổn thương nặng nên các bác sĩ trong bệnh viện đã cho chị Mai về nhà tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, đến ngày 23/6, chị Mai liên tục bị đau đầu, choáng váng, buồn nôn nên phải vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) điều trị đồng thời làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Công an thị xã Điện Bàn.

Theo Đại tá Lê Trung Hai, vụ việc chị Mai bị đánh đã được cơ quan Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận và sẽ khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ./.

LÊ KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dang-khan-truong-lam-ro-nu-giao-vien-mam-non-to-bi-phu-huynh-danh-nhap-vien-post221561.html