Dâng hương và trồng cây gỗ quý tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng 11-4, Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với Hội Doanh nhân Hùng Vương, Viện Quản trị Nhân lực nhân tài Hùng Vương đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và trồng cây xanh trong Khu di tích Lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Ban tổ chức đã trồng 300 cây chò chỉ và vàng anh là loại cây gỗ quý cao từ 3 đến 4 mét tại hồ Cây Xẻn (thuộc khu vực Đền Giếng), trong Chương trình Sứ giả Môi trường “Nhà quản lý – Doanh nhân Việt Nam trồng cây hướng về cội nguồn dân tộc”. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ vào đúng dịp chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021. Số cây trên do các doanh nhân, nhà khoa học dâng tặng quê hương Đất Tổ.

Dưới đây là một số hình ảnh của phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại:

Đại biểu dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.

Đại biểu dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.

Ông Vũ Trường Xuân, Viện trưởng Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phát biểu.

Toàn cảnh buổi lễ phát động trồng cây tại Đền Hùng

Các đại biểu tổ chức trồng cây.

Trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm thiết thực để phát triển bền vững.

VIỆT TRUNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dang-huong-va-trong-cay-go-quy-tai-khu-di-tich-lich-su-den-hung-656560