Dâng hương và 'hát cho các chị nghe' tại Ngã ba Đồng Lộc

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tối 15-7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân, đặt vòng hoa và 'hát cho các chị nghe' tại khu mộ của 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong.

Hơn 50 cán bộ, chiến sỹ hành hương về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Thanh Giang

Hơn 50 cán bộ, chiến sỹ hành hương về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Thanh Giang

Sau buổi lễ dâng hương, những ngọn nến tri ân và lời ca tiếng hát của thế hệ trẻ BĐBP Hà Tĩnh thể hiện tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ, thương binh - những người con ưu tú của đất nước - đã hy sinh vì độc lập, tư do của dân tộc.

Đại tá Hà Học Chiến, Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Thắp nến tri ân 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Hội viên phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh "hát cho chị nghe" tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Thanh Giang

Đồng thời, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quyết tâm thực hiện tốt lời huấn thị của Bác Hồ đối với BĐBP trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cho thế hệ trẻ BĐBP Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Giang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dang-huong-va-hat-cho-cac-chi-nghe-tai-nga-ba-dong-loc/