Dâng hương tưởng niệm và phát động trồng cây tại Đền thờ Hai Bà Trưng

Ngày 9/3, tại khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, đoàn công tác Viện Khoa học và Công nghệ (KH& CN) Bộ Công an đã tổ chức dâng hương Nhị vị Vua Bà và phát động hưởng ứng 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2021.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021 do Chính phủ và Bộ Công an phát động, góp phần thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội – là “địa chỉ đỏ” quan trọng - nơi đặt “Hộp thư bí mật” của Tổng Bí thư Trường Chinh. Hoạt động dâng hương và trồng cây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Viện KH&CN, góp phần lan tỏa rộng rãi chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an.

Các đại biểu dâng hương báo công trước anh linh Nhị vị Vua Bà.

Các đại biểu dâng hương báo công trước anh linh Nhị vị Vua Bà.

Trước khi phát động Lễ trồng cây, Đoàn công tác Viện KH&CN do Thiếu tướng Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện KH&CN đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao của Nhị vị Vua Bà cùng các tướng lĩnh, nghĩa binh trong cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của đất nước gần 2.000 năm trước.

Tâm Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dang-huong-tuong-niem-va-phat-dong-le-trong-cay-tai-den-tho-hai-ba-trung-633302/