Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ trước ngày Đại hội thi đua quyết thắng

Chiều 25/10, hơn 100 chiến sĩ thi đua cơ cơ sở thuộc Vùng 2 hải quân đến từ 14 đơn vị trực thuộc Vùng, đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Bia di tích lịch sử, Bến Lộc An, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Các đại biểu tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Bến Lộc An- Bà Rịa Vũng Tàu (ảnh Mai Thắng)

Nghi thức dâng hương tưởng niệm diễn ra trong không khí xúc động. Các đại biểu ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của các thanh niên ở làng chài Phước Hải huyện Đất Đỏ, Bà Rịa -Vũng Tàu 57 năm trước đã tạm biệt quê hương xuống tàu vượt biển ra Bắc, chở vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam đánh giặc, vượt qua mưa bom bão đạn, cống hiến tuổi thanh xuân, đập tan chiến dịch “Thiết xa vận” của địch, giải phóng Bình Giã. Nhiều chiến sĩ đã hi sinh tại bến Lộc An, dưới dòng sông Ray lịch sử.

Những nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ (ảnh Mai Thắng)

Tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trân trọng tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ tới đồng chí, đồng bào đã chiến đấu hy sinh trên bến Lộc An.

Bia di tích Bến Lộc An không chỉ là nơi ghi dấu sự hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ Đoàn tàu không miền Đông Nam bộ, mà còn là nơi giáo dục truyền thống về lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ sau đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.

Lễ dâng hương tưởng niệm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng Vùng 2 Hải quân giai đoạn 2013 - 2018.

Mai Thắng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dang-huong-tuong-niem-liet-si-truoc-ngay-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-81923.html