Dâng hương tưởng niệm Húy nhật Đức Vua Lý Thái Tổ

Nhân kỷ niệm 991 năm Húy nhật Đức Vua Lý Thái Tổ (974-1028), ngày 7-4 (tức mùng 3 tháng Ba âm lịch), tại điện Kính Thiên, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức vị vua đầu tiên của vương triều Lý.

Dâng hương ngày hóa Đức Thánh Tản Viên và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ của người Việt

Vua Lý Thái Tổ, có tên úy là Lý Công Uẩn, là vị vua đầu tiên của nhà Lý, mở ra triều đại kéo dài 216 năm; xuất thân là một vị võ quan cao cấp dưới thời Tiền Lê, được tin dùng, giao phó nhiều chức vụ quan trọng. Năm 1009, vị vua Tiền Lê cuối cùng là Lê Long Đĩnh qua đời, con trai còn nhỏ, Lý Công Uẩn được triều thần suy tôn lên làm vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên.

Trong thời kỳ trị vị của mình (từ năm 1009 đến năm 1028), Lý Công Uẩn dành nhiều thời gian đánh dẹp phản loạn, thu phục các tộc người ở biên cương, củng cố triều đình ở trung ương, đề ra các chính sách phát triển đất nước về mọi mặt.

Năm 1010, Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La, tạo dựng kinh đô mới với tên gọi là Thăng Long, mở ra một giai đoạn phát triển rực rỡ cho quốc gia Đại Việt độc lập, thống nhất và cường thịnh. Kinh đô Thăng Long trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa lớn nhất của cả nước, nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa văn hóa dân tộc.

Lễ dâng hương tưởng niệm Húy nhật Đức Vua Lý Thái Tổ là dịp ôn lại truyền thống văn hiến, anh hùng, tri ân công đức tiền nhân đã khai mở nền văn hóa Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/931476/dang-huong-tuong-niem-huy-nhat-duc-vua-ly-thai-to