Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2018), sáng 1/9, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự cùng đoàn.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn lãnh đạo đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới - tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Tiếp đó, đoàn lãnh đạo đến Bảo tàng Tôn Đức Thắng dự lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đến vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Đoàn cũng đã đến dâng hoa và mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở HĐND, UBND TPHCM)./.

Kim Dung/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-va-chu-tich-ton-duc-thang-807358.vov