Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại nhiều địa phương

Sáng 16-2, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Ðền tưởng niệm Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh - TP Hồ Chí Minh tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Sáng 16-2, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Ðền tưởng niệm Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh - TP Hồ Chí Minh tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Ðến dự, có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh… Các đại biểu dâng hương, dâng hoa, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ; các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh qua các thời kỳ; đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc…

Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử Ðịa đạo Củ Chi, được khởi công xây dựng từ năm 2010 và khánh thành ngày 27-12-2015. Tại khu vực này, nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng đã bám trụ hoạt động, chiến đấu, lãnh đạo, chỉ huy phong trào cách mạng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ khi hình thành đến nay, Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh là địa chỉ đỏ để thành phố tổ chức họp mặt và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

* Ngày 16-2 tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tổ chức dâng hương và phát động lễ trồng cây tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái), nơi ghi danh các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc tháng 2-1979. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Thiếu tướng Lê Ðức Thái, Tư lệnh BÐBP; Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện một số ban, ngành, địa phương, đơn vị cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại trang sử của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới 42 năm về trước. Nơi đây, vào ngày 17-2-1979 đã diễn ra sự kiện lịch sử đầy bi tráng, oanh liệt của cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng 209 (nay là Ðồn Biên phòng Pò Hèn, BÐBP tỉnh Quảng Ninh) và cán bộ Lâm trường Hải Sơn, nhân viên Thương nghiệp Móng Cái đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc. Ðài tưởng niệm Pò Hèn là di tích lịch sử tiêu biểu không riêng của tỉnh Quảng Ninh mà còn của lực lượng Biên phòng Việt Nam, là một trong số bốn công trình văn hóa mang dấu ấn truyền thống của BÐBP trong cả nước. Tại lễ tưởng niệm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021. Ðây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về. Năm nay, Lễ phát động trồng cây của Quảng Ninh diễn ra tại thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long và huyện Ba Chẽ. Tại khuôn viên Ðài Tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn, các đại biểu đã trồng hơn 1.400 cây trên diện tích 5 ha. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BÐBP và tỉnh Quảng Ninh trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá một triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, con nuôi biên phòng các xã biên giới của tỉnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-huong-tuong-niem-anh-hung-liet-si-tai-nhieu-dia-phuong-635605/