Dâng hương nhân kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Đây là hoạt động nhằm tri ân, tưởng niệm Đức Đinh Tiên Hoàng Đế, người có công dẹp loạn 12 sứ quân.

Trong khuôn khổ các chuỗi hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018, chiều 23/4 đoàn Đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình do bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã tới dâng hương tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và đền thờ vua Lê Đại Hành tại Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa cố đô Hoa Lư.

Đây là hoạt động nhằm tri ân, tưởng niệm Đức Đinh Tiên Hoàng Đế, người có công dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước mở đầu cho thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.

Dâng hương tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Ninh Bình TV)

Trước đó, vào sáng cùng ngày lễ mở cửa đền đã diễn ra tại Khu di tích. Theo kế hoạch, lễ hội Hoa Lư năm nay kéo dài trong 4 ngày, nhiều hơn 1 ngày so với mọi năm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết: "Lễ hội Hoa Lư năm nay được tổ chức với lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt. Lễ hội Hoa Lư đã được Bộ VHTT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội lần này tri ân công lao của các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Năm nay về thời gian chúng tôi tổ chức trong 4 ngày, so với hàng năm chỉ tổ chức 3 ngày. Các hoạt động trong lễ hội được chuẩn bị chu đáo hơn, đầu tư hơn so với mọi năm".

Lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư 2018 sẽ khai mạc tối nay tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư./.

Thu Hà - Hải Huyền/VOV4

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dang-huong-nhan-ky-niem-1050-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-754784.vov