Dâng hương kỷ niệm 161 năm Ngày Đà Nẵng kháng chiến chống Pháp

Chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 161 năm ngày Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1-9-1858 - 1-9-2019), sáng 31-8, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Lễ dâng hương Danh tướng Nguyễn Tri Phương và các nghĩa sĩ hy sinh trong buổi đầu Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 1860).

Sáng 31-8, thanh niên trẻ Đà Nẵng dâng hương tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Sáng 31-8, thanh niên trẻ Đà Nẵng dâng hương tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Sự kiện thu hút đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia với mục đích nhằm tuyên truyền, làm nổi bật ý nghĩa chiến thắng lịch sử của quân dân Đà Nẵng trong buổi đầu kháng Pháp (1858 -1860) và giáo dục truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm cho công chúng về lịch sử hào hùng của cha ông đã làm nên chiến thắng đầu tiên của quân dân Đà Nẵng.

Dưới tượng Danh tướng Nguyễn Tri Phương, các bạn trẻ Đà Nẵng đã kính cẩn nghiêng mình tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước, đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp nối và phát huy truyền thống quý báu “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các bạn trẻ tìm hiểu về khẩu súng thần công vừa mới được phát hiện tại Đà Nẵng.

Tại sự kiện này, Bảo tàng Đà Nẵng đã giới thiệu khẩu súng thần công vừa được phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo giới chuyên môn, đây là khẩu súng thần công có xuất xứ từ Hà Lan, được triều Nguyễn sở hữu và khẩu súng này có nhiều nét đồng dạng với ba khẩu thần công Hà Lan đúc những năm 1640, 1661, 1677-1678 đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41413602-dang-huong-ky-niem-161-nam-ngay-da-nang-khang-chien-chong-phap.html