Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người

Nhân kỷ niệm 129 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), sáng 17/5, tại Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban cán sự, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Lễ Dâng hương và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, các Thứ trưởng, lãnh đạo Đảng ủy Bộ, Văn phòng Bộ, lãnh đạo các Vụ, Cục, Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ đã tới dự.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đọc diễn văn báo công với Bác

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đọc diễn văn báo công với Bác

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT đã đọc diễn văn báo cáo với Bác những thành tích mà cán bộ, đảng viên, người lao đông Ngành GTVT đã đạt được trong thời gian qua.

Diễn văn khẳng định tuy Bác đã đi xa nhưng Người đã để lại cho cách mạng và dân tộc Việt Nam một di sản vĩ đại và vô cùng quý báu, đó là tư tưởng của Người. Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, "với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động và sáng tạo triển khai sâu rộng Chỉ thị gắn với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên với hình thức ngày càng phong phú, nội dung ngày càng thiết thực và hiệu quả. Từ đó gắn nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị với việc đăng ký nội dung làm theo Bác của các tập thể và cá nhân... Trong 3 năm qua toàn Đảng bộ Bộ đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời lựa chọn đúng các nội dung đột phá để triển khai tích cực trong các năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Bộ GTVT".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngành GTVT, những năm qua, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt khó, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác.

Trong năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo và cán bộ CCVC-NLĐ Ngành GTVT đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ, Quốc hội giao. Chất lượng dịch vụ vận tải đã được cải thiện, nâng cao, sản lượng vận tải tăng trên 10% so với năm 2017; chỉ số năng lực quốc gia về logicstics quốc gia được nâng hạng, tăng 25 bậc so với năm 2017; công tác đầu tư các dự án trọng điểm đều bám sát các chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, ngành GTVT cũng đã quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành vượt yêu cầu so với Chính phủ giao.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT nguyện đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, ra sức phấn đấu học tập, làm việc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 2019, thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực trong toàn ngành, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác hằng mong muốn.

DT

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/60538/dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh-nhan-ky-niem-129-nam-ngay-sinh-cua-nguoi.aspx