Dâng hương các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, chí sĩ yêu nước

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày diễn ra cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ (8.10.1930 - 8.10.2020), sáng 6.10, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Đức Phổ đã tổ chức dâng hương các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy và các chí sĩ yêu nước.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Trần Phước Hiền dâng hương tại Nhà lưu niệm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nghiêm. Ảnh: Thúy Yến

Theo đó, lãnh đạo TX.Đức Phổ đã đến viếng, dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ; Nhà thờ đồng chí Phạm Quy - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tại tổ dân phố An Thường, phường Phổ Hòa; Nhà lưu niệm đồng chí Phạm Xuân Hòa - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tại thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường và Nhà thờ Chí sĩ yêu nước Phan Long Bằng, ở thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường.

Dịp này, lãnh đạo TX.Đức Phổ cũng đến thăm Di tích lịch sử Cấm Cây Cầy, ở thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong - nơi nhân dân tập trung lực lượng, tổ chức tuần hành kéo về gò Cây Thị dự mit-tinh vào đêm ngày 7.10.1930, sau đó tham gia biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ.

Thúy Yến

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202010/dang-huong-cac-dong-chi-nguyen-bi-thu-tinh-uy-chi-si-yeu-nuoc-3025048/