Đang hốt nhiên liệu, 132 người thương vong vì xe tải phát nổ

Một chiếc xe tải chở nhiên liệu bị hư hỏng đã phát nổ ở miền Đông Tanzania hôm 10-8 khiến ít nhất 62 người thiệt mạng.

Đài KBC dẫn lời cảnh sát cho biết ngoài 62 người thiệt mạng còn có 70 người bị thương.

Sự cố xảy ra tại thị trấn Morogoro vào sáng 10-8 (giờ địa phương). Ủy viên cảnh sát khu vực Steven Kabwe nói với đài truyền hình Azam rằng nhiều người bị bỏng nặng. Các nạn nhân đang hốt nhiên liệu từ chiếc xe tải thì nó phát nổ. Đây là một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất ở Tanzania – quốc gia thuộc Đông Phi - từ trước đến nay.

Người phát ngôn chính phủ Tanzania Hassan Abbasi viết trên mạng xã hội Twitter: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân và bạn bè của những người gặp nạn".

Hiện trường vụ nổ xe tải chở dầu ở Tanzania. Ảnh: AP

Hiện trường vụ nổ xe tải chở dầu ở Tanzania. Ảnh: AP

Theo một số nhân chứng tại thị trấn Morogoro, cách TP Dar es Salaam khoảng 200 km, chiếc xe tải phát nổ rồi bốc cháy khi nhiều người đang hốt nhiên liệu.

AP cho biết những sự cố tương tự xảy ra khá phổ biến tại khu vực Đông Phi. Người dân hy vọng sẽ bán nhiên liệu lấy được cho các tay lái mô-tô với giá rẻ.

Vào năm 2013, 29 người cũng thiệt mạng ở ngoại ô thủ đô Kampala của Uganda trong một sự cố tương tự.

Chuyên gia an toàn đường bộ Henry Bantu, người điều hành Quỹ Tốc độ An toàn (trụ sở tại Tanzania), lưu ý nhiều người có nhận thức hạn chế về sự nguy hiểm của việc hốt nhiên liệu từ xe đang bị hư hỏng. Ông Bantu cho rằng chính quyền địa phương cần phải làm nhiều hơn để giáo dục mọi người về những rủi ro tiềm tàng như vậy.

Phạm Nghĩa (Theo AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dang-hot-nhien-lieu-132-nguoi-thuong-vong-vi-xe-tai-phat-no-2019081020074754.htm