Đáng gờm sức mạnh những 'quái vật' trong hạm đội Biển Bắc Nga

Được thành lập từ ngày 1/6/1933 dưới thời Liên Xô, Hạm đội Biển Bắc hiện là hạm đội duy nhất của Nga được trang bị tàu sân bay và nằm quyền kiểm soát gần như hết Bắc Cực.

Tuần dương hạm Marsal Ustinov trong Hạm đội Biển Bắc của Nga. Tuần dương hạm này htuộc lớp Slava, tổng cộng trong Hải quân Nga đang có 3 chiếc tàu tuần dương thuộc lớp Slava được đóng từ thời Liên Xô vẫn đang được sử dụng. Tàu có độ giãn nước tối đa 12500 tấn, có tốc độ tối đa 32 hải lý tương đương với 59 km/h. Nguồn ảnh: TASS.

Tuần dương hạm Marsal Ustinov trong Hạm đội Biển Bắc của Nga. Tuần dương hạm này htuộc lớp Slava, tổng cộng trong Hải quân Nga đang có 3 chiếc tàu tuần dương thuộc lớp Slava được đóng từ thời Liên Xô vẫn đang được sử dụng. Tàu có độ giãn nước tối đa 12500 tấn, có tốc độ tối đa 32 hải lý tương đương với 59 km/h. Nguồn ảnh: TASS.

Trực thăng săn ngầm-cảnh báo sớm trên không Kamov Ka-31 của lực lượng Không quân Hải quân Nga đang bay trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Ka-31 có tầm hoạt động 600 km, tốc độ tối đa 250 km và có khả năng bao quát 400 km mặt biển với các hệ thống radar, cảm biến cực kỳ hiện đại. Nguồn ảnh: TASS.

Tuần dương hạm hạt nhân Pyotr Đại đế thuộc lớp Kirov trong biên chế Hạm đội Biển Bắc của Nga. Đây được coi là tàu chiến mặt nước dùng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới hiện nay. Hiện tại, tàu Pyotr Đại đế đang là Soái Hạm của Hạm đội Biển Bắc. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Yuri Dolgoruky thuộc lớp Borei trong Hạm đội Biển Bắc của Nga. Tàu ngầm hạt nhân này có độ giãn nước tối đa 24.000 tấn khi lặn, nó có khả năng mang theo tối đa 16 tên lửa đạn đạo Bulava trong các giếng phóng tên lửa và 6 tên lửa hành trình SS-N-15 trong các ống phóng ngư lôi 533 mm. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Oscar (Đề án 949) của Hải quân Nga trong Hạm đội Biển Bắc. Oscar có độ giãn nước tối đa 19400 tấn khi lặn, tốc độ tối đa khi lặn lên tới 32 hải lý trên giờ. Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 2 ống phóng ngư lôi 650 mm ở phía mũi tàu, 24 tên lửa hành trình đối hạm P-700 với khả năng mang theo đầu đạn nặng 750 kg hoặc đầu đạn hạt nhân 500 kt. Nguồn ảnh: TASS.

Một trong những trang bị mới nhất trong hạm đội Biển bắc của Nga là tàu ngầm hạt nhân K-560 Severodvinsk thuộc lớp Yasen. Tàu K-560 mới được biên chế chính thức vào lực lượng Hải quân Nga từ năm 2014. Tàu có độ giãn nước tối đa 13800 tấn khi lặn, tốc độ tối đa khi lặn lên tới 35 hải lý trên giờ tương đương với 65 km/h. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu khu trục săn ngầm lớp Udaloy thuộc Hạm đội Biển Bắc. Tàu được đóng từ thời Liên Xô, tới nay còn 9 chiếc đang hoạt động. Khu trục hạm lớp Udaloy có độ giãn nước tối đa 7500 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý trên giờ, biên chế thủy thủ đoàn lên tới 300 người. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu ngầm hạt nhân Novomoskovsk (K-407) thuộc lớp Delfin trong hạm đội Biển Bắc của Nga. Được hạ thủy từ năm 1990, tới năm 1992 tàu ngầm hạt nhân K-407 chính thức được biên chế vào Hạm đội Biển Bắc. Tàu có độ giãn nước tối đa khi lặn 18200 tấn, tốc độ tối đa 24 hải lý trên giờ, biên chế đủ 135 thủy thủ đoàn cùng sỹ quan. Tàu được trang bị 14 tên lửa RSM-54 trên 16 giếng phóng, 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và có khả năng mang theo tối đa 12 ngư lôi. Nguồn ảnh: TASS.

Các khu trục hạm săn ngầm lớp Udaloy - tàu Đô đốc Chabanenko và tàu Đô đốc Levchenko. Nguồn ảnh: TASS.

Trực thăng chiến đấu Ka-52 đang chuẩn bị hạ cánh lên khu trục hạm Phó đô đốc Kulakov. Tàu phó đô đốc hạm Kulakov là một khu trục hạm săn ngầm thuộc lớp Udaloy. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Dmitriy Donskoy (TK-208) thuộc lớp Akula (Đề án 941) hay còn có tên NATO là Typhoon. Tàu ngầm TK-208 được trang bị vào biên chế Hải quân Liên Xô từ năm 1981. Tàu có 20 giếng phóng tên lửa đạn đạo, 4 ống ngư lôi 533 mm và 2 ống ngư lôi 650 mm. Nguồn ảnh: TASS.

Chiến hạm săn ngầm loại lớn, tàu Đô đốc Daniil Moskovsky. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu ngầm hạt nhân Daniil Moskovsky thuộc lớp Victor (đề án 671) trong biên chế Hạm đội Hải quân Nga. Tàu có độ giãn nước tối đa 7250 tấn khi lặn, tốc độ tối đa 32 hải lý trên giờ tương đương với 59 km/h. Tàu được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 650 mm cùng 2 ống phóng ngư lôi 533 mm. Nguồn ảnh: TASS.

Khu trục hạm săn ngầm cỡ nhỏ Snezhnogorsk được biên chế vào Hạm đội Biển Bắc rừ năm 1994 tới nay. Tàu được đặt theo tên của thành phố Snezhnogorsk nằm ở phía bắc nước Nga, cách biên giới Phần Lan khoảng 100 km về hướng Đông. Nguồn ảnh: TASS.

Khu trục hạm Đô đốc Ushakov cùng tàu cứu thương Svir (bệnh viện nổi) thuộc biên chế Hạm đội Biển Bắc của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo K-18 Karelia một tàu ngầm khác thuộc lớp Delfin có trong biên chế Hạm đội Biển Bắc, nó được đưa vào trang bị từ năm 1989 và được hiện đại hóa trong năm 2004. Nguồn ảnh: TASS.

Mời độc giả xem video: Cận cảnh tàu dương hạm hạt nhân Pyotr Đại đế, soái hạm của Hạm đội Biển Bắc. (nguồn LA MAGRA)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dang-gom-suc-manh-nhung-quai-vat-trong-ham-doi-bien-bac-nga-1064454.html