Đăng Dương làm live show kỷ niệm 20 năm ca hát với dàn nhạc giao hưởng

Giọng ca nhạc đỏ nổi tiếng quyết định mời nhạc sĩ phối khí Trần Mạnh Hùng và dàn nhạc giao hưởng tham gia live show đánh dấu 20 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

VIDEO: Đăng Dương hát live ca khúc chủ đề của đêm nhạc

Đăng Dương cho biết "Mặt trời của tôi" là tên một ca khúc nổi tiếng được nhiều thế hệ ca sĩ trong và ngoài nước yêu thích.

Nhân kỷ niệm 20 năm ca hát, NSƯT Đăng Dương quyết định tổ chức live concert Mặt trời của tôi. Nam ca sĩ cho biết đây là chương trình mà anh ấp ủ từ lâu và đã có sự chuẩn bị trong vòng hơn một năm trời.

Chia sẻ về lý do lấy tên đêm nhạc là Mặt trời của tôi, Đăng Dương cho biết đây là tên một ca khúc nổi tiếng được nhiều thế hệ ca sĩ trong và ngoài nước yêu thích.

"O Sole Mio hay còn được biết đến với tên Mặt trời của tôi là bài hát mà rất nhiều nghệ sĩ yêu thích, trong đó có tôi. Tôi thấy tên tác phẩm này cũng rất ý nghĩa nên quyết định đặt làm tên của chương trình. 'Mặt trời' ở đây chính là khán giả, khán giả chính là mặt trời của tôi", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương là một trong những giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc đỏ. Ảnh: BTC.

Giám đốc âm nhạc của chương trình là Trần Mạnh Hùng - một trong những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam về phối khí các tác phẩm giao hưởng. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cũng là người đứng đằng sau nhiều sản phẩm âm nhạc thành công của Thanh Lam, Tùng Dương, Tân Nhàn,...

Đăng Dương cho biết nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là người bạn nghề mà anh rất kính trọng về tài năng và tâm huyết với nhạc giao hưởng.

"May mắn là anh Hùng đã nhận lời làm giám đốc âm nhạc cho live concert này của tôi. Không dễ gì được một cái tên đáng giá như Trần Mạnh Hùng nhận phối mới toàn bộ 21 ca khúc trong chương trình, cho cả các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca và tứ ca", giọng ca nổi tiếng nhạc đỏ tiết lộ.

Ngoài Trần Mạnh Hùng, Mặt trời của tôi còn có sự tham gia của chỉ huy dàn nhạc Lê Ha My cùng 60 nhạc công của Dàn nhạc giao hưởng Thăng Long. Đạo diễn chương trình sẽ là Tất My Loan.

Trong đêm diễn lần này, Đăng Dương sẽ thể hiện các ca khúc gắn liền với tên tuổi như Hà Nội, niềm tin và hy vọng (ca khúc đánh dấu sự nghiệp của Đăng Dương với Giải Nhất Giọng hát hay Hà Nội 1995 và Giải Nhất Giọng hát thính phòng toàn quốc 1996), Giai điệu Tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Người Hà Nội...

Bên cạnh đó, NSƯT cũng sẽ biểu diễn những tác phẩm nước ngoài nổi tiếng Besame mucho, O solemio, Mama, Chiều Matxcova, Chiều hải cảng, Giờ này anh ở đâu...

Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Lan Anh và hai người bạn thân thiết đã đồng hành với Đăng Dương nhiều năm qua là Trọng Tấn và Việt Hoàn.

Trọng Tấn (bên trái) là một trong những ca sĩ khách mời của đêm nhạc.

Trong buổi gặp gỡ báo chí, Đăng Dương cũng tiết lộ rằng trước khi theo học thanh nhạc và trở thành giọng ca chính thống hàng đầu Việt Nam, anh từng có gần 10 năm theo học đàn bầu của NSND Thanh Tâm (mẹ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh).

"Tôi theo học đàn bầu từ 13 tuổi nên có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc sớm hơn. Nhạc cảm do đó cũng bám rễ sâu hơn, giúp ích cho tôi rất nhiều khi rẽ sang thanh nhạc, lại là dòng nhạc đòi hỏi rất cao về kỹ thuật là thính phòng", Đăng Dương chia sẻ.

Với tình yêu lớn dành cho đàn bầu, ở live concert lần này, NSƯT Đăng Dương sẽ thể hiện tài chơi đàn bầu trong một ca khúc đặc biệt. Tuy vậy, nam ca sĩ xin phép giữ kín tên ca khúc vì muốn tạo bất ngờ cho người hâm mộ.

Live concert Mặt trời của tôi sẽ diễn ra ngày 14, 15/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dang-duong-lam-live-show-ky-niem-20-nam-ca-hat-voi-dan-nhac-giao-huong-post781476.html