Đắng đót cái sự 'quên'

Hàng loạt huyện nghèo ở Đắk Lắk 'quên' trả chế độ cán bộ vùng sâu. Người lao động dài cổ ngóng.

Đen: Đắng đót cái sự “quên”, lơ đễnh tý, nhiều người khổ.

Đá: Vụ ở Đắk Lắk chứ gì? Mà toàn rơi vào người nghèo, khó khăn là sao.

Đen: Quá khó hiểu. Có thể xem là tắc trách được không?

Đá: Chưa rõ. Nhưng hàng loạt huyện nghèo “quên” chi trả chế độ cho cán bộ vùng sâu… người lao động dài cổ ngóng.

Đen: Việc này Nhà nước đã có quy định rất rõ, chi tiết là đằng khác.

Đá: Cán bộ vùng sâu ở Đắk Lắk còn quá nhiều khó khăn, chỉ mong nhận được tiền chế độ.

Đen: Mức phụ cấp nhằm thu hút CBCCVC, đặc biệt là các giáo viên khu vực vùng khó khăn an tâm công tác.

Giáo viên tại các vùng sâu ở Đắk Lắk hiện còn nhiều khó khăn, các thầy cô mong muốn ngành chức năng sớm giải ngân chi trả tiền chế độ theo Nghị định 116. (Ảnh: Lao động)

Đá: Phải đến tận nơi thầy cô cắm bản, trò nghèo chả thiết tha sự học mới thấu hiểu.

Đen: Thiếu thốn đủ thứ, khó khăn chồng chất, họ vẫn ở lại gieo chữ, thật đáng trân trọng.

Đá: Cả xã hội chia sẻ với các thầy cô.

Đen: Vậy mà ở Đắk Lắk, nhiều địa phương lại nỡ “quên”!

Đen: Chắc phải có lý do?

Đá: Phó Giám đốc sở Tài chính nói, chi trả chế độ đối với các cán bộ vùng sâu là bắt buộc …

Đen: Hay địa phương thiếu tiền?

Đá: Do các huyện chậm triển khai chứ nguồn ngân sách thì không đáng ngại. Ông này khẳng định vậy.

Đen: Giờ giải quyết sao?

Đá: Nghe nói đang rà soát!

Đen: Tôi chỉ quan tâm khi nào thì cán bộ vùng sâu nhận được tiền cho cuộc sống bớt khó khăn?

Đá: Chắc chắn sẽ được nhận, cứ yên tâm chờ thôi.

Đen: Nhưng cái bụng đói nó có chờ ai đâu.

Đá: Từ từ đi ông. Vẫn chưa nắm được từng trường hợp cụ thể thì chi sao đây?

Đen: Tưởng người lao động “kêu” rồi?

Đá: Vì “kêu” thì “trển” mới biết mà “rà soát”…nhưng chưa có con số chuẩn.

Đen: Riêng huyện Krông Pắk nhiều năm không chi trả chế độ này. Quên gì mà lâu thế.

Đá: Tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu tổ chức kiểm điểm, phê bình Chủ tịch huyện này rồi.

Đen: …Vì “tội” không kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBCNVC trên địa bàn?

Đen: “Phê” là đúng. Để các vị “nhớ” cho mọi người được nhờ.

Đ.Đ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-dot-cai-su-quen-a385519.html