Đảng đối lập Anh: Quan hệ với Mỹ không quan trọng nhất

Lãnh đạo Công Đảng Anh Jeremy Corbyn không đánh giá cao 'quan hệ đặc biệt' giữa Anh và Mỹ.

Giá trị của “quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Anh đang bị nghi ngờ, ít nhất với lãnh đạo Công Đảng Anh Jeremy Corbyn. Cụm từ “quan hệ đặc biệt” được Thủ tướng Anh Winston Churchill (1874-1965) nhắc đến lần đầu tiên khi mô tả quan hệ giữa Anh với Mỹ vào năm 1946.

“Không. Tôi nghĩ còn nhiều mối quan hệ quan trọng khác” - ông Corbyn nói trên kênh truyền hình ITV (Anh) ngày 14-1, khi được hỏi liệu có phải quan hệ giữa Anh và Mỹ là quan hệ quan trọng nhất.

Các mối quan hệ khác ở đây theo ông Corbyn là quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU) và các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc. Dù không cho rằng quan hệ giữa Anh và Mỹ là quan hệ đặc biệt nhưng ông Corhyn vẫn thừa nhận Mỹ rất có ý nghĩa và quan trọng về văn hóa và kinh tế với Anh.

Lãnh đạo Công Đảng - đảng đối lập ở Anh Jeremy Corbyn và nữ Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AP

Lãnh đạo Công Đảng - đảng đối lập ở Anh Jeremy Corbyn và nữ Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AP

Phát ngôn của ông Corbyn đến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm Anh dự lễ khánh thành Đại sứ quán Mỹ mới ở London. Thông báo quyết định này trên Twitter, ông Trump đổ lỗi người tiền nhiệm Barack Obama đã có “thỏa thuận tồi tệ” về việc thay đổi địa điểm đại sứ quán.

Trên ITV, ông Corbyn nói ông chẳng ngạc nhiên với quyết định của ông Trump. Theo ông, với những gì ông Trump đã nói và hành xử về các nước khác, tại LHQ… ông Trump không những sẽ không nhận được sự chào đón mà sự phản đối sẽ rất mạnh khi đến thăm Anh.

Việc một chuyến thăm cấp tổng thống Mỹ đến Anh bị hủy là động thái mới nhất trong một loạt sự cố ngoại giao có nguy cơ gây hại đến “quan hệ đặc biệt” giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nữ Thủ tướng Anh Theresa May đã có hàng loạt tranh cãi thời gian qua. Ảnh: REUTERS

Cuối năm 2017, Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh Theresa May có cuộc tranh cãi khi ông Trump chia sẻ đoạn video của một phó lãnh đạo nhóm cực hữu Nước Anh Trước Tiên.

Bà May lên án hành động này của ông Trump. Đáp trả lời lên án này, ông Trump thẳng thừng: “Đừng nhắm vào tôi, hãy nhắm vào sức tàn phá của khủng bố Hồi giáo cực đoan bên trong nước Anh”.

Trước đó, bà May cũng có lần chỉ trích việc ông Trump viết trên Twitter rằng cảnh sát Anh đã không làm hết trách nhiệm, bỏ lỡ thủ phạm vụ khủng bố tàu điện London tháng 9-2017. Bà May cũng công kích phát ngôn của ông Trump bênh vực người da trắng trong cuộc xung đột sắc tộc Charlottesville (Mỹ) tháng 8-2017.

THIÊN ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/dang-doi-lap-anh-quan-he-voi-my-khong-quan-trong-nhat-750739.html