Đang điều trị bướu cổ có cho con bú được không?

Hỏi: Tôi còn đang cho con bú, thấy cổ mình rất to và có cục cứng nhưng không dám đi khám bướu vì sợ có bịnh thì không thể cho bé bú được. Xin hỏi bệnh bướu cổ có chữa khỏi hẳn không? Thời gian chữa khoảng bao lâu và trong thời gian điều trị có thể cho con bú được không? (Thu Hòa – Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Đáp: Bướu cổ hay bướu giáp là bệnh mà tình trạng bệnh lý nổi bật là có sự phì đại lan tỏa hoặc một phần của nhu mô tuyến giáp. Bệnh thường tiến triển chậm và kéo dài nhiều năm. Có những trường hợp bệnh nhân không điều trị và bướu tồn tại hàng chục năm cho đến già mà không gây ảnh hưởng nghiêm trọng nào. Tuy nhiên đại đa số các trường hợp bướu tăng dần và gây rất nhiều biến chứng như khó thở, chèn ép khó nuốt, nói khàn, rối loạn nhịp tim, thay đổi huyết áp.

Bướu có các dạng:
- Bướu giáp đơn thuần.
- Bướu giáp thể nhân.
- Bướu hỗn hợp.
- Bướu độc (Basedow, bướu ác tính hóa…).

Tùy theo từng thể loại bướu mà có các phương điều trị khác nhau, có thể điều trị nội khoa, ngoại khoa (phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến giáp hay chỉ mổ lấy nhân…).

Các thuốc diều trị nội khoa bệnh lý tuyến giáp nói chung có chống chỉ định khi đang cho con bú.

Điều trị ngoại khoa phẫu thuật (nếu có) chỉ định thì sau khi ổn định và không phải dùng thêm thuốc chế phẩm của tuyến giáp mới có thể cho con bú trở lại đuợc.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào từng loại bướu và phương pháp điều trị. Bạn nên đi khám và xét nghiệm xem bướu thuộc loại nào, từ đó bác sĩ có sẽ hướng dẫn cụ thể.

BS Bạch Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/dang-dieu-tri-buou-co-co-cho-con-bu-duoc-khong-182274.html