Đang điều tra vụ chồng dính đầy máu me ngồi ôm xác vợ

Đại diện VKSND huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự vụ người đàn ông có tên Mong Văn Hòa (SN 1989, trú bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, Quế Phong) có vết cắt dài trên cổ, máu chảy đầm đìa đang ôm xác vợ đã tử vong.

Theo đó, trưa 13/2 một số người dân phát hiện trong ngôi nhà cấp 4 của 2 vợ chồng Mong Văn Hòa và chị Mong Thị H có dấu hiệu bất thường, nên đã gọi lực lượng công an xã đến phá cửa, xông vào.

Sau khi phá cửa cơ quan chức năng thấy Mong Văn Hòa máu chảy đầm đìa từ vết cắt dài ở cổ. Bên cạnh, người vợ là chị Mong Thị H. cơ thể mềm nhũn, có dấu hiệu ngừng thở.

 Mong Văn Hòa khi bị lực lượng chức năng xông vào, khống chế đưa về điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An)

Mong Văn Hòa khi bị lực lượng chức năng xông vào, khống chế đưa về điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An)

Ngay sau đó, chị H và anh Hòa được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) nhưng chị H đã tử vong, còn người chồng đang được chăm sóc y tế và theo dõi đặc biệt.

Lãnh đạo VKSND huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận, sự việc đang được cơ quan cùng Công an huyện Quế Phong phối hợp, làm rõ.

Theo thông tin PV báo Bảo vệ pháp luật có được, vợ chồng Mong Văn Hòa và Mong Thị H. đã có với nhau 2 đứa con, một trai và một gái.

Nguyễn Lý

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/dang-dieu-tra-vu-chong-dinh-day-mau-me-ngoi-om-xac-vo-65249.html