Đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người thương vong ở Hải Dương

Trong khi đang cắt tóc cho khách, nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, có khói bốc lên, anh Ghi Ta đã hô hoán mọi người và trực tiếp phá cửa xông vào nhà để giải cứu cụ bà hơn 80 tuổi. Cụ bà được đưa đi cấp cứu và đã tử vong, anh Ghi Ta bị bỏng cánh tay phải.

Ngày 11/5, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 10/5, tại khu nhà của bà Trần Thị Kim (SN 1938, trú tại 268 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà bà Kim.

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà bà Kim.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng thành phố đã phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng đến hiện trường, tập trung chữa cháy, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo thuận lợi cho các phương tiện tham gia chữa cháy vào hiện trường thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.

Đồng thời, phân công lực lượng làm nhiệm vụ xung quanh hiện trường vụ cháy, bảo vệ an toàn cho lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ và phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường, ngôi nhà bị cháy là nhà 1 tầng cấp 4, diện tích sàn là 45m2, khu vực cháy có diện tích 20m2. Ngôi nhà có kết cấu tường gạch, mái bro xi măng.

Chất cháy chủ yếu gồm gỗ, quần áo cũ, chăn màn, nồi cơm, quạt điện, nhiều vải vụn. đến khoảng 16h5 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã khiến 2 người bị thương gồm chủ nhà là bà Kim và Cao Ghi Ta (SN 1973, trú tại khu 18, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, làm nghề cắt tóc bên đường). Cả 2 đã được đưa đi bệnh viện chữa trị. Đến 1h30 ngày 11/5, bà Kim đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ngôi nhà mái bro xi măng của bà Kim bị sụp đổ hoàn toàn, tường nhà ám khói đen, các vật dụng trong nhà hư hỏng.

Công an tiến hành điều tra hiện trường vụ hỏa hoạn.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Hải Dương đã tiến hành lấy lời khai của những người biết sự việc và người có liên quan. Ban đầu, cơ quan công an xác định: Khoảng 15h50 ngày 10/5, anh Cao Ghi Ta là thợ cắt tóc bênh đường phát hiện tại số nhà 268 Nguyễn Hữu Cầu của bà Kim có khói bốc lên.

Bà Kim sống một mình, là người tàn tật, bị cụt chân trái. Anh Ghi Ta chạy sang kiểm tra thì phát hiện của nhà bà Kim khóa, nhìn qua cửa anh Ghi Ta thấy bà Kim đang lê ra gần cửa.

Anh Ghi Ta đã hô hoán hàng xóm xung quanh mang xà beng và các dụng cụ khác đến phá cửa, đưa bà Kim ra ngoài. Khi được anh Ghi Ta đưa ra ngoài thì phát hiện bà Kim bị bỏng phần bụng, mông, đùi và chân trái. Lúc này, bà Kim vẫn tỉnh táo, khi đưa đến bệnh viện chữa trị, diễn biện bệnh trở nên nặng, bà Kim mới tử vong.

Hiện Công an TP.Hải Dương đã tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, thực hiện trưng cầu giám định viện Khoa học Hình sự bộ Công an để xác định nguyên nhân của vụ cháy và xác định nguyên nhân tử vong của bà Kim.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-khien-2-nguoi-thuong-vong-o-hai-duong-a474969.html