Đang điều tra làm rõ vụ một công an viên bị đánh tử vong

Trong lúc di chuyển trên địa bàn, anh T. đã bị đối tượng Sang dùng cây gỗ đánh dẫn đến tử vong.

Ngày 1/12, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cùng các đơn vụ nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một công an viên vừa xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào hôm nay (1/12). Nạn nhân là anh Đặng Duy T. (SN 1982, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Anh T. là công an viên của xã Bà Điểm.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: H.T).

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: H.T).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh T. điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Thị Huê (xã Bà Điểm) và bất ngờ bị nam thanh niên tên Trương Vũ Minh Sang (SN 1990) dùng cây gỗ tấn công.

Bị tấn công bất ngờ, anh T. bỏ chạy. Lúc này, Sang tiếp tục đuổi đánh khiến nạn nhân ngã gục. Không dừng lại ở đó, Sang vẫn tiếp tục dùng hung khí tấn công anh T.. Đối tượng chỉ dừng lại khi người dân xung quanh hô hoán và tìm cách khống chế.

Sau khi gây án, Sang bỏ vào nhà cố thủ. Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, tiếp cận khống chế đối tượng Sang đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-dieu-tra-lam-ro-vu-mot-cong-an-vien-bi-danh-tu-vong-a413046.html