Đang điều tra kẻ chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ ở phường Bách Khoa

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Đức Minh - đối tượng có hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn. Qua quá trình đấu tranh, Minh khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp giật từ đầu năm 2019 tới nay. Đề nghị ai là bị hại trong những vụ việc này liên lạc với CAQ Hai Bà Trưng để cung cấp thông tin làm rõ.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị này đang điều tra vụ án "Cướp giật tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" xảy ra trên địa bàn vào đầu năm 2019.

Đối tượng đang bị tạm giữ là Nguyễn Đức Minh (SN 1987, trú tại 324 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng).

Đối tượng Nguyễn Đức Minh

Đối tượng Nguyễn Đức Minh

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng Minh khai nhận, hắn đã thực hiện một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng).

Cụ thể, vào ngày 25-5, Minh cướp giật chiếc điện thoại Samsung Galaxy J4 màu xanh của một người phụ nữ tại khu vực sân bóng Bách Khoa.

Trước đó, vào cuối tháng 4-2019, Minh cướp giật chiếc điện thoại iPhone X của một người phụ nữ tại khu vực ngõ 37 phố Lê Thanh Nghị.

Khoảng tháng 1-2019, đối tượng Minh cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của một người phụ nữ tại khu vực sân bóng Bách Khoa.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAQ Hai Bà Trưng cần tìm những người là bị hại trong các vụ án trên. Ai là bị hại thì đề nghị liên lạc với đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp, CAQ Hai Bà Trưng - theo số điện thoại 0854899998.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/dang-dieu-tra-ke-chuyen-cuop-giat-dien-thoai-cua-phu-nu-o-phuong-bach-khoa/816459.antd