Đang diễn ra đàm phán hòa giải các phe phái ở Venezuela

Các cuộc hội đàm giữa đại diện của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đang được tiến hành ở Oslo dưới sự hòa giải của Na Uy, AFP dẫn các nguồn riêng cho biết.

Tổng thống Maduro và thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Guaido

Tổng thống Maduro và thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Guaido

Ngày 25/5, Bộ ngoại giao Na Uy đã thông báo rằng đại diện của cả hai bên sẽ gặp nhau trong tuần này tại Na Uy, mà không cung cấp ngày giờ hoặc địa điểm cụ thể.

Thủ lĩnh phe đối lập Venezuela, Guaido nói ngay sau đó rằng các đại diện của ông sẽ nói chuyện với cả "Chính phủ Na Uy và các đại diện của Tổng thống Maduro".

Các cuộc đàm phán đã bắt đầu vào ngày 27/5 và sẽ kết thúc vào ngày 29/5, AFP dẫn các nguồn tin riêng cho biết.

Cho đến giờ này, không có thông tin nào về nội dung và hình thức đàm phán được tiết lộ. Bộ Ngoại giao Na Uy cũng từ chối bình luận.

Theo Alnavio, tờ báo chuyên về tin tức Mỹ Latinh, điểm thảo luận chính giữa hai phe phái đối đầu ở Venezuela là tổ chức các cuộc bầu cử "tự do và công bằng" như ông Guaido yêu cầu.

Trong khi Venezuela phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây, chính phủ Maduro và phe đối lập đứng sau ông Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời của nước này vào tháng 1/2019 và được khoảng 50 quốc gia công nhận, đã chấp nhận ngồi vào bàn hòa giải ở Oslo.

Đại diện của cả hai bên đã gặp riêng rẽ với đại diện nước chủ nhà Na Uy vào giữa tháng 5/2019 ở Oslo.

"Chúng tôi tin tưởng chương trình nghị sự thống nhất mà các bên đã đồng ý trước đó, sẽ đem lại các giải pháp dân chủ, hòa bình cho những mâu thuẫn và xung đột ở Venezuela", Tổng thống Maduro nói trên truyền hình ngày 27/5.

Phái đoàn của chính phủ Caracas gồm Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez, Thống đốc bang Miranda Hector Rodriguez và Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Arreaza.

Theo Alnavio, phe đối lập do ông Guaido dẫn đầu tới Oslo cùng cựu nghị sĩ Gerardo Blyde, cựu Bộ trưởng Fernando Martinez Mottola, Phó Chủ tịch Quốc hội Stalin Gonzalez và cựu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vicente Diaz.

Theo một số phương tiện truyền thông, các nỗ lực hòa giải giữa các phe phái Venezuela được điều hành bởi nhà ngoại giao Na Uy Dag Nylander, người đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận hòa bình được ký kết năm 2016 giữa chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Nh.Thạch (Theo AFP)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dang-dien-ra-dam-phan-hoa-giai-cac-phe-phai-o-venezuela-538101.html