Đang đánh cá, bất ngờ ngã va vào bạn đi cùng rồi tử vong

Công an huyện Văn Bàn đang điều tra làm rõ vụ việc dùng kích điện đánh cá khiến 1 người đàn ông tử vong.

Đánh cá bằng kích điện khiến 1 người tử vong ở Lào Cai. Ảnh minh họa

Ngày 10/7, Công an huyện Văn Bàn cho biết hiện đang điều tra làm rõ vụ việc dùng kích điện đánh cá khiến một người tử vong trên địa bàn.

Trước đó, tại cơ quan điều tra công an huyện Văn Bàn, ông La Văn Dinh (SN 1978, trú tại thôn Phùng, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn) đã tới đầu thú, giao nộp bộ kích điện và khai báo sự việc dùng kích điện đánh cá khiến anh Hoàng Văn Cảy (SN 1975, trú cùng thôn) tử vong tại chỗ.

Theo lời khai của ông Dinh, khoảng 9h30 ngày 4/7, ông Dinh và ông Cảy, sử dụng một bộ thiết bị gồm bình ắc quy, bộ tăng điện áp đầu nối bằng dây điện vào hai điện cực buộc ở hai đầu đoạn gậy khô để đi đánh cá tại một vũng nước gần khu vực suối Nhù ở thôn Phùng, xã Chiềng Ken.

Khi đi đánh cá, ông Dinh đeo bộ thiết bị đi trước còn ông Cảy cầm theo chiếc xô đi theo sau để đựng cá. Đột nhiên ông Dinh thấy ông Cảy va vào người rồi ngã ra phía sau trong tư thế nằm ngửa, thân người chìm dưới nước, mặt, tay ở trên mặt nước, hai tay co quắp, người đang trong tình trạng co giật.

Ngay lập tức, ông Dinh chạy lên bờ, bỏ bộ thiết bị đang đeo trên người xuống đất rồi chạy lại chỗ ông Cảy để bế ông Cảy lên bờ và thực hiện một số thao tác sơ cứu người bị nạn trong khoảng 30 phút nhưng ông Cảy đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, nhận thức được hành vi dùng kích điện để đánh cá làm ông Cảy chết là vi phạm pháp luật, ông Dinh đã đến Công an huyện để đầu thú.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dang-danh-ca-bat-ngo-nga-va-vao-ban-di-cung-roi-tu-vong-d263755.html