Đang Đang - Thanh Hiền - Hồng Linh 'tái hiện' nỗi cô đơn khắc khoải trong ca khúc tạo nên tên tuổi nhạc sĩ Đài Phương Trang

Phần trình diễn của bộ ba Đang Đang - Thanh Hiền - Hồng Linh team Quang Lê khiến nhạc sĩ Đài Phương Trang gật gù tán thưởng.

Đang Đang – Thanh Hiền – Hồng Linh góp mặt tại đêm nhạc Thần tượng Bolero 2019 của team Quang Lê – Tố My cùng ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Đài Phương Trang: Người yêu cô đơn. Xuất hiện với phong cách đằm thắm trong tà áo dài quen thuộc, bộ ba nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả cũng như “bộ sậu” HLV và các khách mời. Giọng hát ngọt ngào, da diết cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các học trò Quang Lê – Tố My đã khắc họa thành công nỗi cô đơn muộn phiền trong tình yêu đôi lứa, mang đến cảm xúc đặc biệt cho người nghe.

Liên Khúc Người Yêu Cô Đơn | Đang Đang – Thanh Hiền – Hồng Linh.

Sau khi phần thi kết thúc, MC Quỳnh Chi gửi câu hỏi đến nhạc sĩ Đài Phương Trang khi theo dõi xong màn trình diễn hoài niệm nhắc ông đến điều gì. Đáp lại, vị khách mời đáng kính trả lời: “Mỗi khi tôi nghe bất cứ người nào hát ca khúc Người yêu cô đơn của tôi thì trong lòng tôi dậy lên những cảm xúc thứ nhất là niềm vui vì ca khúc này đã viết hơn 40 năm rồi mà vẫn còn được một số khán thính giả nghe. Khi tôi thấy các em thả hồn mình giống như nhập vai vào đó, mình cô đơn thật ở trong cuộc đời thì tôi thấy rất xúc cảm. Tôi hy vọng qua ca khúc này các em sẽ không phải nằm trong số những người phải rời khỏi cuộc chơi này“.

Trước chia sẻ của nhạc sĩ Đài Phương Trang, giám đốc âm nhạc Minh Vy tiếp lời: “Xin phép chia sẻ thêm về bác Đài Phương Trang, bác tên thật là Phạm Văn Tứ, sinh năm 1940 và là thầy giáo văn sử học. Nghệ danh Đài Phương Trang của bác là do thời trai trẻ bác rất nhút nhát, đi đâu cũng mang theo cây đàn. Mọi người thường hay hỏi vì sao bác lại nhút nhát như vậy, bác chia sẻ những nơi có phụ nữ bác đệm đàn không hay, xin cho lánh xa ở một chỗ khác. Từ đó mới ra nghệ danh Đài Phương Trang tức là đàn phương trai, tức là chỉ có thể ở bên phương toàn con trai không thôi“. Tiết lộ của ông xã Cẩm Ly khiến mọi người có mặt đều bật cười thích thú khi khám phá ra được ý nghĩa thật sự phía sau nghệ danh của nhạc sĩ Đài Phương Trang.

HLV Giao Linh cũng lên tiếng xác nhận: “Giao Linh biết anh Đài Phương Trang từ ngày xưa và đúng như lời Minh Vy nói anh ốm yếu và rất là nhút nhát. Tuy hay gặp nhau nhưng anh em cũng không dám tâm sự nhiều và thời gian trôi qua với số tuổi của anh như hiện nay nhưng em nói thật là anh còn trẻ. Em chúc mừng cho sức khỏe của anh“.

Nhạc sĩ Đài Phương Trang gửi lời cám ơn đến HLV Giao Linh đồng thời bày tỏ: “Tôi có một mong mỏi là mong cho ca khúc của mình sau này vẫn còn được tiếp tục đến với công chúng“.

Ngọc Sơn là HLV duy nhất dành lời nhận xét cho các cô gái: “Trước hết tôi nhìn các em thấy khá hài lòng, tuy nhiên những nốt thấp của các bạn chưa được xuất sắc lắm, cần luyện lại một chút nữa. Tất nhiên “nhân vô thập toàn”, nếu chỉ khen không thì còn gì thí sinh nữa. Dẫu sao cũng chúc mừng sự cố gắng, sự đẹp và hát rất tốt của ba em“.

Phần trình diễn của bộ ba Đang Đang – Thanh Hiền – Hồng Linh.

Phần trình diễn của bộ ba Đang Đang – Thanh Hiền – Hồng Linh.

Đừng quên đón xem Thần tượng Bolero 2019 lên sóng tối thứ 5 hàng tuần trên VTV3 vào lúc 20h30 và cập nhật những thông tin độc đáo nhất tại SAOStar nhé!

Đặng Ngân - Đại Thạch - Nhã Uyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/dang-dang-thanh-hien-hong-linh-tai-hien-noi-co-don-khac-khoai-trong-ca-khuc-tao-nen-ten-tuoi-nhac-si-dai-phuong-trang-5152639.html