Đảng Dân chủ trình dự luật ngăn ông Trump rút quân khỏi Đức

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ vừa đề xuất lên Quốc hội Mỹ một dự luật nhằm ngăn chặn kế hoạch rút bớt số binh sĩ Mỹ tại Đức của ông Trump.

Đảng Dân chủ vừa trình lên Quốc hội Mỹ dự luật nhằm ngăn kế hoạch rút quân khỏi Đức của ông Trump.

Đảng Dân chủ vừa trình lên Quốc hội Mỹ dự luật nhằm ngăn kế hoạch rút quân khỏi Đức của ông Trump.

Đảng Dân chủ hôm 18/6 đã trình Quốc hội Mỹ một dự luật buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ được thực hiện kế hoạch rút khoảng 9.500 binh sĩ đang đồn trú tại Đức - đồng minh lâu năm của Mỹ, sau khi nhận được sự đồng ý của Quốc hội.

Ông Eliot Engel - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Menendez - thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã trình dự luật trên do quan ngại về kế hoạch rút quân khỏi Đức của Tổng thống Trump.

Dự thảo luật này sẽ cấm sử dụng các quỹ để rút hoặc cắt giảm sự hiện diện của các lực lượng vũ trang Mỹ tại châu Âu trừ khi chính phủ yêu cầu, hoặc Tổng thống Mỹ phải thông báo kế hoạch rút quân đội trước 180 ngày, giải thích việc đưa ra quyết định này, Quốc hội phê chuẩn và các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng phải điều trần về việc này.

Trước đó, hôm 15/6 vừa qua Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ giảm số lượng binh lính đồn trú tại Đức xuống còn 25.000 người.

Trong bài phát biểu trước báo giới, ông Trump đã phàn nàn rằng Đức không chi tiêu đủ cho quốc phòng theo yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Trump nêu rõ Mỹ sẽ rút binh sĩ khỏi Đức cho đến khi Berlin chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Trước đó, ngày 5/6, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng rút bớt số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức từ 34.500 người xuống 25.000.

Vũ Văn Nhâm (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dang-dan-chu-trinh-du-luat-ngan-ong-trump-rut-quan-khoi-duc-387532.html