Đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện Mỹ

Trong khi đảng Dân chủ thành công giữ quyền kiểm soát Thượng viện, cuộc đua tại Hạ viện vẫn chưa ngã ngũ.

Chiến thắng của thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto tại bang Nevada mang lại cho đảng Dân chủ 50 ghế cần thiết để giữ lại Thượng viện. Mong muốn có thêm một nhiệm kỳ trong lúc giá xăng tại Nevada cao nhất nước, bà Masto bị xem là thượng nghị sĩ Dân chủ có khả năng bị đánh bại nhất, nhưng cuối cùng đối thủ đảng Cộng hòa Adam Laxalt lại không thể thực hiện cuộc lật đổ.

Nghị sĩ lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu sau chiến thắng: “Chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều việc và sẽ làm nhiều hơn nữa cho người dân Mỹ”.

Sau khi Nevada đã có kết quả, Georgia trở thành bang duy nhất hai đảng vẫn cạnh tranh cho một ghế thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân chủ Raphael Warnock đối đầu với đối thủ đảng Cộng hòa Herschel Walker.

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ sắp được công bố - Ảnh: CNN

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ sắp được công bố - Ảnh: CNN

Việc đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện là tin vui với Tổng thống Joe Biden, đảm bảo ông có thể suôn sẻ bổ nhiệm nhiều chức vụ nội các và tư pháp. Đảng Dân chủ cũng nắm giữ được nhiều ủy ban có quyền điều tra và giám sát chính quyền Tổng thống Biden, có thể bác bỏ dự luật đảng Cộng hòa đưa ra.

Tổng thống Biden - đang có mặt tại Campuchia dự hội nghị cấp cao ASEAN cùng đối tác - phát biểu về chiến thắng mới nhất: “Chiến thắng phản ánh chất lượng ứng viên của chúng tôi. Tôi thấy tuyệt vời, tôi mong chờ 2 năm sắp tới”.

Hiện tại cuộc đua tại Hạ viện vẫn chưa ngã ngũ. Đảng Cộng hòa đến lúc này nắm giữ 211 ghế, đảng Dân chủ nắm giữ 204 ghế.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/dang-dan-chu-tiep-tuc-kiem-soat-thuong-vien-my-189501.html