Đảng Dân chủ theo đuổi kế hoạch đầu tư 2.000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng

Phe Dân chủ vẫn đang theo đuổi mức đầu tư vào cơ sở hạ tầng lớn hơn so với mức mà Tổng thống Trump và phe Cộng hòa tại Quốc hội đề xuất.

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington DC, ngày 6/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington DC, ngày 6/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/4, các lãnh đạo đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ cho biết, trong những tuần tới họ sẽ “theo đuổi” sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với kế hoạch đầu tư trị giá 2.000 tỷ USD để xây dựng lại các cơ sở hạ tầng của nước này, trong đó có hệ thống cầu, đường và trường học.
Tại các cuộc họp báo riêng rẽ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đều khẳng định sẽ “hồi sinh” nỗ lực thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Trump ủng hộ các khoản đầu tư lớn vào các cơ sở hạ tầng công cộng đang xuống cấp.

Người phát ngôn của Nhà Trắng Judd Deere cho hay gần đây ông Trump đã nói chuyện với bà Pelosi và nhất trí sớm thảo luận cùng nhau về vấn đề cơ sở hạ tầng.
Phe Dân chủ vẫn đang theo đuổi mức đầu tư vào cơ sở hạ tầng lớn hơn so với mức mà Tổng thống Trump và phe Cộng hòa tại Quốc hội đề xuất. Trả lời báo giới, bà Pelossi cho biết sẽ có các cuộc thảo luận về số tiền cụ thể.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho rằng vấn đề tài chính là một trở ngại lớn.
Tháng 2/2017, ông Trump đã công bố kế hoạch khuyến khích chi tiêu đồng thời đề nghị Quốc hội chấp thuận khoản chi 200 tỷ USD trong 10 năm để thúc đẩy các dự án có tổng trị giá gần 1.500 tỷ USD, song tới nay vẫn chưa có khoản chi trực tiếp mới nào từ chính phủ liên bang và kế hoạch này cũng chưa được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội./.

Trà My (theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/dang-dan-chu-theo-duoi-ke-hoach-dau-tu-2-000-ty-usd-cho-co-so-ha-tang/119407.html