Đảng Dân chủ rục rịch khởi động chiến dịch tranh cử 2020

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) Tom Perez ngày 20/12 thông báo đảng này sẽ tổ chức 12 cuộc tranh luận phát sóng trên truyền hình cho chiến dịch bầu cử sơ bộ bắt đầu từ tháng 6/2019.

Một cuộc tranh luận trên truyền hình của các ứng viên Đảng Dân chủ năm 2016. Ảnh: CNN

Thông báo của Chủ tịch DNC được đưa ra là kết quả của nhiều tháng tham vấn với các bên liên quan của đảng Dân chủ, phác thảo kế hoạch cho ít nhất 12 cuộc tranh luận dự kiến tổ chức trong hai năm 2019-2020.

Kế hoạch mới vừa công bố đánh dấu một sự tăng số lượng đáng kể so 9 cuộc tranh luận trong mùa bầu cử năm 2016. Cùng năm đó, Đảng Cộng hòa tổ chức tổng cộng 12 cuộc tranh luận.

Thông báo của DNC ngày 20/12 là một phần trong loạt các cải cách đối với quá trình tranh luận sơ bộ DNC, một động thái nhằm ngăn chặn những cáo buộc về tính thiên vị và không công bằng trong các cuộc tranh luận như năm 2016.

“Chúng tôi muốn đảm bảo dân thường có tiếng nói thực sự về người được đề cử xứng đáng, và vì vậy chúng tôi muốn có một quy trình phù hợp với nguyên tắc đó”, Chủ tịch Pere Perez nói với các phóng viên thông qua một cuộc điện đàm hội nghị.

Cuộc tranh luận năm 2019 sẽ không tổ chức ở 4 bang – bao gồm Iowa, New Hampshire, Nam Carolina và Nevada. Những bang này sẽ là địa điểm tổ chức cho các cuộc tranh luận vòng dự kiến diễn ra trong năm 2020.

Các ứng viên được chọn vào tranh luận không chỉ dựa trên số người bầu chọn mà còn được đánh giá qua yếu tố khác, cụ thể như tiềm năng gây quỹ. Hiện vẫn chưa rõ số lượng quy định xuất hiện trên sân khấu tranh luận.

Hiện Đảng Dân chủ chưa thấy xuất hiện ứng cử viên nổi bật nào có thể đại diện cho "Những chú lừa" tham gia tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dang-dan-chu-ruc-rich-khoi-dong-chien-dich-tranh-cu-2020-20181221102510506.htm